Mang súng ngắn đi đòi nợ, đối tượng bị Công an bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Văn Thiện (SN 1990), trú tại xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Hai đối tượng Kiên và Thiện cùng tang vật

Hai đối tượng Kiên và Thiện cùng tang vật

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 14-3, xuất hiện nhóm thanh niên đi xe máy bất ngờ đến nhà anh Hoàng Mạnh T, tại địa bàn huyện Cẩm Khê ném chất bẩn vào nhà, sau đó một trong số các đối tượng còn dùng một vật giống như súng bắn về phía mái nhà.

Trước tính chất vụ việc nghiêm trọng nêu trên, Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê khẩn trương điều tra, xác minh, đồng thời xác định Thiện là người liên quan nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận hành vi phạm tội của mình... Trước đó, con trai của anh T là Hoàng Văn C có mâu thuẫn trong việc vay tiền. Để đòi nợ, Thiện cùng với các đối tượng gồm Phạm Thế Hướng (SN 1998), Vũ Quốc Khánh (SN 2003), Trần Thanh Thảo (SN 2004), Đào Trung Kiên (SN 2007), trú tại tỉnh Phú Thọ, đi xe máy đến nhà anh T với mục đích gây sức ép đòi tiền vay.

Khi đi, các đối tượng mang theo các chất bẩn và Thiện mang theo 1 khẩu súng K54, Hướng cầm theo 1 con dao. Tại đây các đối tượng đã ném túi nilon đựng mắm tôm trộn sơn vào nhà anh T, còn Thiện dùng súng K54 mang theo người bắn về phía mái nhà anh T. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ về.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê đã thu giữ khẩu súng ngắn K54, 1 hộp tiếp đạn và 7 viên đạn, 2 con dao. Tiến hành trưng cầu giám định đối với khẩu súng và các viên đạn, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã kết luận vật trưng cầu giám định trên là loại đạn và súng K54.