Mang heroin từ Sơn La vào Đắc Nông bán thì bị bắt

ANTĐ - Sáng 14/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Công (SN 1983), trú tại xã Đắk Rmoan, thị xã Gia Nghĩa, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào chiều 9/8 qua công tác nghiệp vụ Công an huyện Đắk Song đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Công, đang bán heroin cho một đối tượng nghiện trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1,8 cây heroin và 2 gói heroin có tổng trọng lượng là 56,6685 gam cùng một số tang vật có liên quan. Đây là vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Đắk Song được phát hiện, triệt phá.

Đối tượng Nguyễn Văn Công và Đinh Văn Tiến

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Vào tháng 6 năm 2014 Công về quê ở Sơn La mua một cục heroin (khoảng 2 cây), của một đối tượng người dân tộc với giá 36 triệu đồng. Sau đó đưa vào tỉnh Đắk Nông để lại một ít để dùng, số còn lại khoảng 1,8 cây, đem bán cho một đối tượng trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, với giá trên 70 triệu đồng, thì bị bắt quả tang.

Trước đó, vào ngày 2/8, Công an huyện Đắk Song cũng đã bắt quả đối tượng Đinh Văn Tiến (SN 1986), trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đang bán heroin cho 2 đối tượng nghiện trên địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói heroin cùng nhiều tang vật có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 5 gói heroin, cùng nhiều bơm kim tiêm phục vụ cho việc tiêm chích ma túy. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tiến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Đại úy Lê Khả Vân – Phó trưởng Công an huyện Đắk Song, trước tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thời gian qua diễn ra khá phức tạp, Công an huyện đã chủ động triển khai nhiều biện pháp công tác, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Từ đầu tháng 8 năm 2014 đến nay, CAH Đắk Song đã triệt phá 4 tụ điểm, khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất trên địa bàn.

 Qua việc đấu tranh triệt phá cho thấy các đối tượng chủ yếu là ở tỉnh ngoài đưa ma túy đến địa bàn bán cho các con nghiện với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi và chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

Với việc liên tiếp triệt phá các tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn bước đầu đã được kiềm chế và đẩy lùi, đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.