Mang đao và ma túy vào nhà nghỉ

ANTĐ - Tối 10-8, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - CAQ Long Biên phối hợp với CAP Bồ Đề đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí thô sơ tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bồ Đề.

2 đối tượng Thế Anh, Thế Mạnh và tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Đối tượng bị phát hiện tàng trữ ma túy là Trần Thế Anh, SN 1981, trú ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Thời điểm bị phát hiện, Thế Anh giấu 4 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng ở… cạp quần. Giám định sơ bộ, lực lượng công an làm rõ đó là ma tuý tổng hợp. Đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ (1 thanh đao dài 50cm), là Khúc Thế Mạnh, SN 1985, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng 19h30 cùng ngày, Thế Anh đi xe taxi đến khu vực chợ Long Biên tìm mua 3 gói ma túy tổng hợp với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Thế Anh tiếp tục đi taxi sang địa bàn quận Long Biên, thuê nhà nghỉ để sử dụng ma tuý. Quá trình ngồi trên xe, Thế Anh đã chia một túi ma tuý ra làm hai, rồi gọi điện rủ Khúc Thế Mạnh sang “bay” cùng. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng số ma túy trên, các đối tượng đã bị lực lượng công an ập vào bắt. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thế Anh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đồng thời tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của Khúc Thế Mạnh trong vụ việc này.