Mang dao nhọn dàn cảnh va chạm giao thông trộm cắp tài sản, cặp bạn tù bị Cảnh sát hình sự tóm gọn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau một thời gian theo dấu tội phạm, lực lượng Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh va chạm giao thông trên các tuyến phố nội đô, dùng dao chọc tiết lợn đe dọa người đi đường để trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn dàn cảnh va chạm giao thông và dùng dao nhọn đe dọa nên đã tổ chức xác minh, điều tra, lập án truy xét bắt giữ.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định đối tượng gây án là Phạm Văn Thắng, SN 1969, trú tại số 27, ngõ 295 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Cao Hữu Hùng, SN 1968, trú tại số 2 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cả hai đối tượng đều đã có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2003, Hùng và Thắng quen nhau trong tù. Mãn hạn tù, các đối tượng móc nối lại và rủ nhau đi trộm cắp.

Cặp bạn tù Phạm Văn Thắng và Cao Hữu Hùng

Cặp bạn tù Phạm Văn Thắng và Cao Hữu Hùng

Không chỉ thường xuyên thay đổi phương tiện, trang phục để tránh bị nhận diện, các đối tượng còn thay đổi nơi ở cũng như địa bàn hoạt động phạm tội, nhằm qua mặt cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, để phòng khi bị phát hiện, bắt giữ, 2 đối tượng còn mang theo dao phóng lợn, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi.

Khoảng 9h ngày 7-1-2023, phát hiện Phạm Văn Thắng điều khiển xe máy mang BKS: 29Y4-8583 di chuyển từ nơi ở tại ngõ 100 - Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng đến số 341 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai gặp Cao Hữu Hùng, trinh sát đã bí mật theo dõi.

Các đối tượng mang theo dao phóng lợn, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ

Các đối tượng mang theo dao phóng lợn, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ

Lúc này, Hùng điều khiển xe máy mang BKS: 30L9-9686 cùng Thắng đi lòng vòng qua các tuyến phố. Khoảng 9h50 cùng ngày, hai đối tượng phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy đi một mình, để túi xách treo ở giữa xe đã bám theo. Đến ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn, người phụ nữ dừng xe chờ đèn xanh thì bị Hùng đâm vào đuôi xe máy.

Nhân lúc người phụ nữ sơ hở, Thắng áp sát, lấy trộm chiếc túi xách, bên trong có hơn 4 triệu đồng... Ngay lập tức, các trinh sát ập tới khống chế. Hai đối tượng định dùng dao phóng lợn mang theo chống trả rồi tẩu thoát, nhưng không thoát.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.