Phá 2 tụ điểm thác loạn ở Hải Phòng:

Mang cả chó cưng đi “bay lắc”

ANTĐ - Ngày 1-7, CATP Hải Phòng đã đưa 47/56 đối tượng “dân chơi” dương tính với ma túy tổng hợp bị lưu giữ sau vụ đột kích  vũ trường trá hình M.O.S và quán Karaoke Ánh Dương, đều nằm trong Cung Văn hóa thể thao Thanh niên Hải Phòng, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động số 2. 2 đối tượng khác cũng đang bị cơ quan này tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Petrotimes

Trước đó, rạng sáng 29-6, CATP Hải Phòng kết hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã bất ngờ đột kích 2 tụ điểm được xác định phức tạp về ANTT ở đất cảng nói trên, phát hiện nhiều đối tượng đang quay cuồng trong cơn “phê” thuốc. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ tại M.O.S Club 2 gói bột màu trắng, 1 túi tinh thể màu trắng, 15 viên nén nghi là ma túy; tại quán Karaoke Ánh Dương phát hiện thu giữ 1 gói bột màu trắng, 1 túi lá cây khô, 44 viên nén nghi là ma túy, 2 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy đá. Gần 240 “dân chơi” tại 2 tụ điểm này bị đưa về lưu giữ tại cơ quan Công an. Kết quả thử nước tiểu cho thấy 56 “dân chơi” có kết quả dương tính với ma túy, trong đó không ít “chân dài” còn ở độ tuổi vị thành niên. Có một đôi vợ chồng bế cả cháu bé mới 4-5 tuổi cũng nhập “cuộc vui”. Một “chân dài” còn mang cả chó cưng đi “bay lắc”, khi bị đưa về trụ sở công an vẫn “phê” nặng.

Chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Trần Văn Dũng (SN 1991) và Nguyễn Tiến Độ (SN 1981) để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sáng 30-6, Cơ quan CSĐT tiếp tục tiến hành khám xét 2 tụ điểm trên, đã phát hiện được số ít ma túy đã dùng dở; đồng thời tiến hành thu giữ một số phương tiện, sổ sách, tài liệu liên quan.