Mang án tù treo vẫn đi lừa đảo

(ANTĐ) - Đang bị kết án tù treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, song Hồ Hoài Nam, trú ở nhà K6 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên vẫn táo tợn đi lừa đảo. Ngày 6-5, CQĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nam về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động.

Mang án tù treo vẫn đi lừa đảo

(ANTĐ) - Đang bị kết án tù treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, song Hồ Hoài Nam, trú ở nhà K6 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên vẫn táo tợn đi lừa đảo. Ngày 6-5, CQĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nam về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động.

Khoảng tháng 3-2009, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên nhận được đơn tố cáo của anh Phạm Văn Bảng, nhà ở huyện Đông Anh, về việc bị Hồ Hoài Nam lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng dưới hình thức đưa người đi lao động Hàn Quốc.

Theo tường trình của anh Bảng, từ tháng 10-2007 đến 10-2008, anh Bảng đã nhờ Nam “lo” cho 18 người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc; và đã giao cho Nam số tiền là 41.800 USD cùng 56 triệu đồng.

Nam hứa với anh Bảng sẽ đưa số người này đi lao động Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Nhưng thời gian dài sau đó, lời hứa của Nam vẫn không được thực hiện. Ngay cả khi đến gặp Nam để đòi lại tiền và hồ sơ, anh Bảng cũng không được “đối tác” đáp ứng yêu cầu.

Quá trình điều tra, Đội CSĐT tội phạm kinh tế CAQ Long Biên xác định, Hồ Hoài Nam không có chức năng về xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Anh ta tự đặt ra chi phí đi lao động Hàn Quốc là 6.500USD, và yêu cầu những người muốn đi phải đặt cọc trước 2.000USD.

Trong khi đó, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với người đi lao động Hàn Quốc chỉ phải nộp 654USD và gần 300.000 đồng. Sau khi nhận tiền từ anh Bảng, Nam không giải quyết gì mà sử dụng tiền vào chi tiêu cá nhân.

Xác minh nhân thân của Hồ Hoài Nam, CAQ Long Biên nắm được, tháng 5-2006, Nam cùng đồng bọn làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, và bị cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố. Ngày 4-4-2008, TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt Hồ Hoài Nam 32 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng. Tuy nhiên, khi bản án trên vẫn còn hiệu lực thì Nam đã tái vi phạm pháp luật.

CQĐT CAQ Long Biên đề nghị, ai là bị hại của Hồ Hoài Nam, liên hệ đến đội CSĐT tội phạm kinh tế để giải quyết. ĐT: 04.3.6501186.

Minh Hà