Màn “trận giả” bất thành

ANTĐ - Phát hiện trinh sát bủa vây, đối tượng trong đường dây buôn động vật hoang dã vung dao định chống trả, nhưng lập tức bị quật ngã.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ

Đường dây chuyên săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật hoang dã từ khu vực rừng Cúc Phương (địa bàn tỉnh Thanh Hóa), đi nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Hà Nội tiêu thụ được phát hiện cách đây 7 tháng, thời điểm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1988), ở Nghệ An - một “mắt xích” quan trọng.

Từ “mắt xích” này, các đối tượng trong đường dây được lực lượng công an kiên trì nhận diện, trong đó Nguyễn Đình Thỏa (SN 1972), ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa được xác định là kẻ cầm đầu. Nghề chính là làm ruộng, nhưng những năm gần đây, kinh tế gia đình Thỏa khá lên nhanh chóng nhờ buôn động vật hoang dã.

“Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, sau khi mua được  “hàng” của số đối tượng chuyên săn bắt trộm trong rừng Cúc Phương, Thỏa cùng đồng bọn mang về giấu rải rác ở nhiều nhà xung quanh, chờ đến đêm hoặc sáng sớm vận chuyển đi tiêu thụ” - trinh sát Đội 6 cho hay. Quá trình vận chuyển trên đường, Thỏa và đồng bọn thường đi nhiều xe, “độn” hàng thật - giả lẫn lộn gây khó khăn cho việc theo dõi. “Đến điểm hẹn, đối tượng thường chỉ đạo “đàn em” trưng hàng giả ra “giao dịch”, mục đích nghe ngóng tình hình, thăm dò có lực lượng bắt giữ hay không. Chỉ đến khi an toàn, hàng thật từ xa mới được chuyển đến” - chỉ huy Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết. 

Sau nhiều tháng theo dõi, chiều tối 19-10, trinh sát phát hiện Thỏa cùng 2 đối tượng rời hang ổ từ Thanh Hóa bằng cả xe máy, ô tô, khả năng đi “giao dịch” đã bí mật theo dõi. 19h30 cùng ngày, lực lượng giám sát xác định một đối tượng trong đường dây đang “xuống” hàng cạnh một cây xăng thuộc địa bàn xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), nhưng không có Thỏa đi cùng. Cách đó khoảng 2km, trinh sát phát hiện chiếc ô tô cùng khởi hành ở Thanh Hóa, đỗ núp trong vòm cây bên đường, đang thả xuống 3 bao tải hàng và vụt chạy về phía trước. 

Chờ đồng bọn “đánh trận giả” ở cây xăng ra ám hiệu an toàn, Thỏa cùng đồng bọn lững thững chở hàng đến “giao dịch”, lập tức bị trinh sát hóa trang của Đội 6 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, phối hợp với Phòng 3 - Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an; CAH Mỹ Đức áp sát, bắt giữ. Ngoài Thỏa, cảnh sát tạm giữ Nguyễn Đình Chế (SN 1978), ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. “Phát hiện trinh sát bủa vây, Bùi Văn Hiếu - mối đối tượng trong đường dây buôn động vật hoang dã vung dao định chống trả, lập tức bị quật ngã” - một cán bộ tham gia phá án kể.

Kiểm tra các bao tải hàng nhóm này mang theo, lực lượng công an thu giữ 3 con beo lửa nặng 41kg; 2 con mèo rừng, nặng 4kg (loài động vật thuộc nhóm IB - nghiêm cấm mua bán, săn bắt, giết mổ…). Tại cơ quan, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình như trên. Thỏa nhận, thường mua động vật hoang dã săn bắt tại rừng Cúc Phương, vận chuyển về bán cho các nhà hàng chuyên chế biến đặc sản trên địa bàn Hà Nội. Hiện hồ sơ vụ việc, đối tượng liên quan đã được Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, bàn giao cho CAH Mỹ Đức, Hà Nội tiếp tục điều tra.