Màn kịch táo tợn của nam công nhân lâm cảnh túng quẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bí bách tiền nong, Giáp lên kế hoạch đi cướp giật, và “con môi’ mà nam thanh niên này nhắm đến, là 1 hiệu vàng.

Do nợ nần, khoảng 18h ngày 30-4, Vũ Tiến Giáp (SN 1991), trú thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) lên kế hoạch cướp giật tài sản và nhằm vào cửa hiệu vàng vắng khách.

Đối tượng Giáp chỉ vị trí tiếp cận chủ hiệu vàng, cướp giật sợi dây chuyền

Đối tượng Giáp chỉ vị trí tiếp cận chủ hiệu vàng, cướp giật sợi dây chuyền

Thực hiện tội phạm, Giáp điều khiển xe máy đi từ huyện Bình Xuyên đến TP Phúc Yên. Tới địa bàn phường Hùng Vương (TP. Phúc Yên), Giáp phát hiện hiệu vàng “Thủy Trinh” vắng vẻ, quyết định ra tay.

Sau khi mang xe máy đi gửi, Giáp đội mũ, đeo khẩu trang che gần kín mặt rồi lững thững đi bộ vào hiệu vàng “Thủy Trinh”. Tại đây, đối tượng hỏi mua sợi dây chuyền vàng. Được chủ cửa hàng đưa cho xem hàng, Giáp xem xét một hồi rồi yêu cầu đổi sợi dây chuyền có giá trị lớn hơn.

Không chút nghi ngờ, chủ cửa hàng đưa sợi giây chuyền vàng “tây” 5,4 chỉ, giá trị gần 16 triệu đồng. Đeo sợi dây chuyền vào cổ, Giáp nói muốn mua thêm một mặt đá… Lợi dụng sơ hở của chủ hiệu vàng, Giáp bỏ chạy thoát thân trong tiếng tri hô bất lực của người bán.

Về đến nhà, Giáp thay quần áo, nói dối với mẹ về việc bị kẻ trộm lấy mất xe máy. Sau đó, Giáp cùng mẹ đến Công an thị trấn Đạo Đức trình báo về vụ mất trộm xe máy này…

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phúc Yên phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong tối 30-4, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Giáp, thu hồi tài sản bị cướp giật.

Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.