Ngăn ngừa lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp

Malaysia mở chiến dịch thực thi pháp luật

ANTĐ - Tổng thư ký Bộ Nội vụ Malaysia Mahmood Adam, cho biết người nhập cư bất hợp pháp nếu không đăng ký và hợp pháp hóa trong giai đoạn ân xá hiện tại sẽ có nguy cơ bị bắt giữ trong một chiến dịch thực thi pháp luật lớn dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 11-2011.

Malaysia chấn chỉnh lao động nước ngoài để đảm bảo an ninh nội địa (ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ Malaysia cho biết chương trình 6P nhằm ân xá và hợp pháp hóa cho lao động bất hợp pháp là cơ hội cuối cùng cho họ và một chiến dịch truy quét lớn sẽ được tiến hành vào cuối năm nay.

Theo chương trình ân xá, Chính phủ Malaysia sẽ đảm bảo người nhập cư bất hợp pháp sẽ không bị bắt nếu họ tự ra đăng ký. Bộ Nội vụ Malaysia cũng đã quyết định kéo dài thời hạn đăng ký sinh trắc học cho lao động nước ngoài bất hợp pháp thêm một tuần, đến ngày 21-8. Hiện tại mới có 1,8 triệu người lao động hợp pháp và bất hợp pháp đăng ký sinh trắc học, trong đó 885.156 người là lao động hợp pháp. Nhưng ước tính có ít nhất 1,5 triệu người lao động nước ngoài bất hợp pháp đang làm việc tại Malaysia.

Số công nhân đã đăng ký nhiều nhất là người Indonesia, tiếp theo là Bangladesh, Myanmar, người Ấn Độ, Nepal, Philippines, Campuchia, Pakistan, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka, Trung Quốc và các nước khác. Theo nhà chức trách ước tính, có thể vẫn còn trên 400.000 lao động nước ngoài bất hợp pháp ở Malaysia chưa trình diện.