Mại dâm có xu hướng biến tướng chuyển sang hình thức "sugar baby", "con nuôi"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để thực hiện hành vi mại dâm trá hình giảm. Tuy nhiên, mại dâm có xu hướng dịch chuyển sang hình thức biến tướng như "sugar baby", "con nuôi"...
Các group kín là nơi các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi móc nối

Các group kín là nơi các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi móc nối

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo tổng kết công tác phòng chống mại dâm năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Theo báo cáo của cơ quan này, trên địa bàn cả nước, ước tính có khoảng hơn 11.000 người bán dâm. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều do tính chất phức tạp, di biến động tinh vi và trá hình của hoạt động mại dâm.

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, cà phê vườn, cà phê chòi, karaoke, massage... phải tạm dừng hoạt động nên không còn điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi mại dâm trá hình.

Mặc dù vậy, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp cả về tính chất lẫn quy mô hoạt động. Mại dâm có xu hướng chuyển sang các hình thức biến tướng như "sugar baby" "con nuôi"...

Các đối tượng lợi dụng không gian mạng như zalo, Facebook... để hoạt động mại dâm. Người môi giới, người bán dâm và người mua dâm có thể tham gia nhiều nhóm kín khác nhau để móc nối, trao đổi, đăng hình tiếp thị, thoả thuận đến các địa điểm để thực hiện hành vi mua dâm.

Đề cập đến tình hình vi phạm hành chính, tội phạm liên quan đến mại dâm, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2021, các lực lượng chức năng đã phát hiện 8.191 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng hoạt động mại dâm vi phạm (tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2020). Đã phát hiện, khởi tố đối với 625 vụ/883 bị can liên quan, tăng cả về số vụ và bị can so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, hiện nay trên địa bàn cả nước vẫn còn tồn tại 904 tụ điểm, địa bàn có hoạt động mại dâm khu vực công cộng. Tuy nhiên, không có tụ điểm nóng, phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm, năm 2022, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống mại dâm; thực hiện các nghiên cứu, đánh giá nhằm đưa ra những đề xuất, sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống mại dâm;

Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành nhằm triển khai một cách toàn diện, hiệu quả công tác phòng chống mại dâm thông qua xây dựng, ký kết và tổ chức triển khai quy chế phối hợp.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng dự định xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm; phát triển các chương trình, bộ tài liệu hướng dẫn, truyền thông, tuyên truyền phòng, chống mại dâm; nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ, các gói dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hoà nhập cộng đồng...