Mạc Hồng Quân tự "chuộc thân" để được tiếp tục chơi bóng

ANTĐ - Tiền đạo Việt kiều đã tự bỏ tiền túi để được thanh lý hợp đồng với Thanh Hóa về với An Giang. Nếu không có gì thay đổi, Mạc Hồng Quân sẽ ra sân trong màu áo An Giang từ trận đấu gặp HAGL ngày 25-5 tới.

Ngày 19-3, lãnh đạo CLB Thanh Hóa xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với Mạc Hồng Quân trước thời hạn. Nguyên nhân đến từ việc cầu thủ Việt kiều này không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của đội bóng.

Đội bóng xứ Thanh cho Hồng Quân 45 ngày tìm kiếm, liên hệ đội bóng mới đồng thời có nghĩa vụ hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng để giải phóng cho Mạc Hồng Quân. Ngược lại, Hồng Quân có nghĩa vụ bồi hoàn số tiền 500 triệu đồng lót tay đã nhận trước đó. 

Mạc Hồng Quân đối mặt thử thách mới ở An Giang

Suốt gần 2 tháng qua, tiền đạo Việt kiều sinh 1990 này đã tích cực tìm bến đỗ mới và An Giang là điểm đến. Đội bóng miền Tây Nam bộ sẽ trả cho Mạc Hồng Quân 300 triệu đồng tiền gọi là phí lót tay để anh thi đấu trong giai đoạn 2 V-League 2014. Và để được thanh lý hợp đồng với Thanh Hóa, Hồng Quân phải bỏ tiền túi thêm 200 triệu đồng.


Ngoài việc phải bỏ tiền túi, khi về An Giang, mức lương của Hồng Quân cũng bị giảm xuống còn khoảng 25 triệu đồng/tháng, kém hơn nhiều so với thời điểm còn chơi cho Thanh Hóa. "Tôi về Việt Nam với mong muốn lớn nhất là được chơi bóng. Vì thế, tôi sẵn sàng hy sinh một số quyền lợi cá nhân để được ra sân mỗi tuần", Hồng Quân chia sẻ.

An Giang là CLB thứ 2 tại Việt Nam chiêu mộ thành công Mạc Hồng Quân. Trước đó, Hồng Quân từng rất "nổi" sau khi thi đấu tốt ở U22, U23 Việt Nam và giai đoạn đầu ở CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên từ mùa 2014, phong độ anh sa sút rõ rệt và không thể cạnh trạnh suất đá chính với các ngoại binh nên bị Thanh Hóa cắt hợp đồng.