Lượng máu cho điều trị còn rất thiếu
(ANTĐ) - Từ năm 2000 Việt Nam lấy ngày 7-4 hàng năm làm ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (HMNĐ). Tuy nhiên, còn rất nhiều người dân, cả những người làm công tác lãnh đạo vẫn thờ ơ hoặc hiểu biết không đúng, không đầy đủ về hoạt động này. PGS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu Trung ương cho biết.
- PV: Trong những năm gần đây, phong trào HMNĐ ở nước ta đã được đẩy mạnh, vậy tại sao tỷ lệ người tham gia hiến máu vẫn thấp như vậy, thưa ông?
PGS.TS Nguyễn Anh Trí |
- PGS.TS Nguyễn Anh Trí: Bên cạnh những thanh niên rất hăng hái, nhiều lần tình nguyện tham gia hiến máu thì vẫn còn một số lượng rất lớn người dân, kể cả những cán bộ, người lãnh đạo một số cơ quan Nhà nước không quan tâm hoặc không hiểu biết đầy đủ về hoạt động này.
Thực tế có nhiều người vì không hiểu biết đầy đủ mà cho rằng có sự tham ô, tham nhũng, lợi dụng trong công tác vận động HMNĐ, họ thường hỏi rằng “tại sao HMNĐ không lấy tiền mà khi truyền cho bệnh nhân lại lấy tiền?...”.
Thực tế, để có một đơn vị máu truyền cho bệnh nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ thu gom, sàng lọc máu đến rất nhiều xét nghiệm, khâu bảo quản... do đó rất tốn kém. Việc lấy 260.000 đ/đơn vị máu chỉ là thu một phần, Nhà nước phải hỗ trợ rất lớn.
Vào thời điểm này, các BV lớn như BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Nhi Trung ương... đều rơi vào tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng. Do đó, nhiều BV bắt buộc phải áp dụng các biện pháp mang tính tình thế như huy động máu từ người nhà bệnh nhân, từ chính những y, bác sĩ trong BV để cấp cứu bệnh nhân. Đây là những giải pháp không thật sự an toàn nhưng “miễn có máu để cấp cứu ngay còn hơn là để bệnh nhân chết”. |
Cũng có nhiều khi chúng tôi đến các cơ quan vận động HMNĐ thì lãnh đạo cơ quan trả lời ngay rằng “HMNĐ là tốt, chúng tôi xin ủng hộ bằng tiền...”. Điều đó khiến những người làm công tác vận động HMNĐ thực sự thất vọng, vì giọt máu cứu người đâu thể mua được bằng tiền.
Thêm nữa, do giá cả thị trường tăng cao, số tiền bồi dưỡng cho người bán máu chuyên nghiệp chưa tăng khiến cho lượng người bán máu chuyên nghiệp đang giảm xuống nghiêm trọng.
- PV: Ông cho biết giải pháp nào để khắc phục những khó khăn trên?
- PGS.TS Nguyễn Anh Trí: Ngày 26-2-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về vận động HMNĐ do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác này.
Trong ngày toàn dân hiến máu nhân đạo năm nay (7-4-2008), chúng ta lấy thông điệp chính là “máu cứu người - trách nhiệm chính thuộc về nhà quản lý”...
Đó là những bước đi rất quan trọng trong công tác tổ chức và truyền thông nhằm tạo bước đột phá về công tác vận động hiến máu nhân đạo trong thời gian tới, phấn đấu đạt mục tiêu thu được 550.000 đơn vị máu, với tỷ lệ HMNĐ đạt 70% trên toàn quốc ngay trong năm nay.
Duy Tiến (Thực hiện)