Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong đầu năm 2018

ANTD.VN -Ngay trong tháng 1-2018, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng tới 42% so với cùng kỳ năm 2017. Mức tăng trưởng ấn tượng này hứa hẹn cho một năm du lịch Việt Nam “cất cánh”.

Việt Nam - điểm đến an toàn và thân thiện được các du khách quốc tế lựa chọn

Tổng cục Thống kê cho biết, số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm nay đạt 1.430.242 lượt, cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, có tới hơn 1,1 triệu lượt khách đến Việt Nam bằng phương tiện đường không, tăng 37,8% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, hầu hết các thị trường khách đến thăm Việt Nam trong dịp đầu năm 2018 đều tăng. Trong đó, thị trường khách đến từ Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc, Phần Lan, Campuchia, Malaisia, Philippines, Nga, Đan Mạch và Thụy Điển tăng mạnh.

Tuy nhiên, hạ tầng sân bay Việt Nam nếu chậm phát triển sẽ sớm trở thành “nút cổ chai” đối với phát triển du lịch nội địa và quốc tế. Bởi cả nước ta hiện nay chỉ có 21 sân bay với tổng công suất khoảng 75 triệu khách/năm, chỉ bằng công suất của 1 cảng hàng không lớn trong khu  vực. Ví như sân bay Changi của Singapore – được mệnh danh là cảng hàng không tốt nhất thế giới; hay, Thái Lan có tới 38 sân bay, nhiều gần gấp đôi Việt Nam.

Vì vậy, để du lịch Việt Nam phát triển thuận lợi, nước ta cần nhất quán chủ trương mở cửa bầu  trời, tự do hóa vận tải hàng không nội địa, quốc tế, từ khâu cấp giấy phép thành lập hãng hàng không cho đến khâu cấp thương quyền khai thác, để có thêm một số hãng hàng không ra đời và tham gia bay nội địa, quốc tế.

Ước tính số lượng khách du lịch nội địa trong tháng 1 năm 2018 đạt 6,2 triệu lượt (trong đó, khách lưu trú đạt 3 triệu lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2017.