Luôn giữ thế chủ động trong mọi tình huống

ANTĐ - Ngày 26-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công các hạng cho Thứ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Bùi Quang Bền và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Bộ Công an

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả công tác mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, đảm bảo bình yên cuộc sống nhân dân. 

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Công an 6 tháng cuối năm 2014, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ; tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, ngăn ngừa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng;  chủ động đối phó với các tình huống phức tạp, nhất là các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất...

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo cần tiếp tục tổ chức các đợt tấn công trấn áp và truy nã tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh; quản lý cư trú; thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy, nổ. Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động tình nghĩa. Tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ; gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến... hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND đối với CBCS; đề cao trách nhiệm của thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương; cải tiến lề lối làm việc, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất của lực lượng CAND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho đồng chí Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Nhì cho đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Huân chương Quân công hạng Ba cho 4 đồng chí lãnh đạo của Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.