Lung linh dây chuyền sản xuất siêu xe của McLaren

ANTĐ - Những bức ảnh đẹp lung linh này là một số hình ảnh hiếm hoi về những thiết bị tối tân trị giá 40 triệu bảng mà McLaren hy vọng sẽ giúp họ đưa siêu xe của hãng dẫn đầu thị trường. 
Khác xa so với giai đoạn đầu của ngành công nghiệp xe hơi, khi Henry Ford nghiên cứu hoàn thiện phương pháp của ông tại Trafford Park, Manchester, cách đây đúng 100 năm - đồng thời làm thay đổi cả thế kỷ 20 khi mở ra kỷ nguyên của những dây chuyền sản xuất xe hơi hàng loạt.

Ngày nay những chiếc xe có chút thay đổi, nhưng vẫn còn nhiều những tương đồng nổi bật.

Dây chuyền hiện đại nhất năm 2012. Tuy nhiên, dây chuyền kỹ thuật sản xuất vẫn
còn thủ công, như các công nhân lành nghề phải thao tác trên từng chiếc xe
Lung linh dây chuyền sản xuất siêu xe của McLaren ảnh 2
Công nhân tại Trafford Park ở Manchester năm 1912, khi Henry Ford thực hiện những
ý tưởng hồi đó bị cho là kì quặc với dây chuyền sản xuất lắp ráp tự động của ông

Những chiếc xe thành phẩm ngày nay: một loạt siêu xe được lắp ráp tại
nhà máy của McLaren ở Woking

Trong sáu tháng kể từ khi nhà máy mở cửa ở Woking, 1.000 chiếc xe đã xuất xưởng, và thêm 1.000 xe khác đang được sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong 18 tháng tới.

McLaren đã mời nhiếp ảnh gia tuổi teen George Williams tham quan tất cả các khâu trong nhà máy ở ngoại ô Woking. Tài năng 19 tuổi được chiêm ngưỡng gần như toàn bộ quá trình chế tạo siêu xe tốc độ.

Một số thứ khác biệt hiện nay so với thời Henry Ford: Robots, hoặc thiết bị tự động
tham gia đắc lực trong quá trình cho ra đời những chiếc xe.

Những chiếc ô ô di chuyển dọc trên đường ray, trong khi 750 người thợ di chuyển giữa
các xe và tinh chỉnh từng chiếc xe hơi sang trọng.

Nhân viên kiểm tra một chiếc xe, mọi thứ được giữ bí mật đến khi xe đi tới giai đoạn hoàn thiện.

Xe được lắp ráp và sau đó sơn trước khi được đưa vào đường ray và kiểm tra rò rỉ nước bằng cách được thổi nước khử i-on  ở áp suất cao. Sau khi hoàn thành chiếc siêu xe được đưa vào đường lái thử nghiệm 30 km trước khi chính thức lưu hành.

Tại trung tâm do Lord Norman Foster thiết kế, hiện đang có 750 chuyên gia lắp ráp siêu xe  MP4-12C trị giá 170000 bảng Anh – dòng thử nghiệm đầu tiên cho những siêu xe chủ đạo của McLaren. Chiếc MP4-12C mà 2 tay đua F1 Jenson Button và Lewis Hamilton điều khiển, đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn ngoạn mục và vẻ ngoài lộng lẫy của nó. Sẽ rất bất ngờ nếu chiếc siêu xe không phải là điểm sáng nhất trong chương trình - với sàn xe sạch bóng và mọi chi tiết đều sáng như gương sau khi hoàn thành.

Dưới nắp ca-pô: chi tiết cơ khí của mỗi chiếc xe như trò xếp hình,
tất cả các ẩn dưới tấm nắp sang trọng mượt mà

Nửa chặng dây chuyền, còn nhiều những sợi cáp và ống dẫn lỏng lẻo khi chiếc xe
kiên nhẫn chờ tới công đoạn tiếp theo trong dây chuyền sản xuất

Vẫn trong vòng bí mật nhưng gần như sẵn sàng: Những chiếc xe sẽ là 
món quà tuyệt vời cho những fan hâm mộ siêu xe.

Nhiếp ảnh gia George, cho biết: "Nơi này trông vô cùng lạnh lẽo, ai cũng biết vậy, nhưng các nhân viên thực sự thân thiện, vui vẻ nói chuyện mặc dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn ấn định cho họ thực hiện hoàn hảo mỗi công đoạn với từng chiếc xe"

Những chiếc xe đủ màu đang chờ đợi được lắp nốt động cơ, bánh xe và những chi tiết cuối cùng  khác trên dây chuyền sản xuất lấp lánh

100 năm kể từ thời Henry Ford, dây chuyền sản xuất vẫn chứng tỏ giá trị của nó, 
nhưng bây giờ có sự giúp sức của máy tính và robot.

Mỗi chiếc xe mất khoảng 12-14 ngày để lắp ráp trước khi được vận chuyển đến một trong 35 đại lý chính thức của hãng trên 18 quốc gia.

Hãng xe non trẻ này đã buộc phải thu hồi tất cả các mẫu xe năm ngoái để sửa chữa một loạt các lỗi nhỏ nhặt, mặc dù điều này không phải hiếm đối với các hãng sản xuất siêu xe. 

Chuẩn bị sẵn sàng: Công nhân đang xịt sơn  từng xe bằng
tay đảm bảo độ sáng bóng hoàn hảo

Xe ô tô được đặt trên thang máy đơn để các công nhân dễ đàng di
chuyển xung quanh thân xe.

Các xe đã hoàn thành chỉ cần đợi dấu chứng nhận và thử nghiệm trên đường.
Sau đó nó sẽ đến tay chủ sở hữu của mình.

Chính thức xuất xưởng: Sau một cuộc thử nghiệm tổng quát, những chiếc xe
đã sẵn sàng để đến với những người chủ của nó.