Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tiêu diệt chỉ huy HTS ở Aleppo

ANTD.VN -Ngày 26-12-2017, lực lượng quân tình nguyện Palestine ủng hộ chính quyền Syria đã tiêu diệt một chỉ huy chiến trường của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, một nhánh của Al-Qaeda ở Syria), phía tây bắc Aleppo.

Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tiêu diệt chỉ huy HTS ở Aleppo ảnh 1

Chiếc xe quân sự của nhóm HTS có chỉ huy chiến trường ngồi trong đó trước khi bị tấn công ở Aleppo

Theo nguồn tin chiến trường, các binh sĩ Palestine thuộc lữ đoàn tình nguyện Liwaa Al-Quds ngày 26-12 đã sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công các vị trí của HTS ở tây bắc Aleppo, qua đó phá hủy một chiếc xe quân sự, một chỉ huy chiến trường cấp cao, cùng 3 tay súng hộ vệ của nhóm khủng bố ngồi trong xe thiệt mạng.

Sau khi quân đội Syria giành chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), các đơn vị vũ trang Syria bắt đầu tập trung binh lực cho chiến dịch tiêu diệt nhóm khủng bố HTS trên hướng phía bắc tỉnh Hama, nam tỉnh Idlib và tây bắc Aleppo.

Lữ đoàn quân tình nguyện Palestine Liwaa Al-Quds, lực lượng ủng hộ quân chính phủ, cũng tăng cường lực lượng tham gia vào chiến dịch này, quyết quét sạch HTS trên vùng ngoại ô thành phố Aleppo.