Lực lượng “mũi nhọn” ở địa bàn trọng điểm

ANTĐ - Xác định địa bàn là trung tâm chính trị quan trọng của Thủ đô, nhiều năm qua, BCH CAQ Ba Đình luôn quán triệt đến các đội nghiệp vụ, công an các phường làm tốt công tác phòng ngừa cơ bản, nâng cao hiệu quả, tỷ lệ điều tra khám phá án, góp phần giữ ổn định địa bàn.

Chiến sỹ Đội CSKT - CAQ Ba Đình phối hợp cùng QLTT xử lý vụ kinh doanh hàng giả

Những ngày đầu tháng8-2011 này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tập thể Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Ba Đình, bởi sắp đến dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống (10-8-1956/10-8-2011) lực lượng CSKT, là dịp để các thế hệ cán bộ chiến sỹ ôn lại truyền thống vẻ vang và biểu thị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế.

Thượng tá Nguyễn Trọng Thái - Phó trưởng CAQ Ba Đình nhấn mạnh: “55 năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Ba Đình và CATP Hà Nội, lực lượng CSKT CAQ Ba Đình đã từng bước trưởng thành về mọi mặt”. Nhớ về thuở ban đầu, cùng với sự ra đời của Công an Khu Ba Đình, lực lượng CSKT CAQ được tổ chức sắp xếp lại nhiều lần, với nhiều tên gọi khác nhau, như Tổ trinh sát chống tham ô (năm 1961), Đội Trinh sát bảo vệ nội bộ (năm 1973), song đều có nhiệm vụ xuyên suốt là đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế.

“Dù tên gọi khác nhau, mô hình tổ chức khác nhau, nhưng có thể khẳng định, lực lượng CSKT CAQ Ba Đình luôn đảm đương tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm hay hoạt động của tội phạm kinh tế trên địa bàn”, Chỉ huy CAQ Ba Đình chia sẻ. Giai đoạn phục hồi kinh tế sau chiến tranh với nền kinh tế tập trung bao cấp, ở Hà Nội và quận Ba Đình nói riêng, đã xuất hiện tư thương đầu cơ tích trữ, nâng giá, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Lực lượng CSKT CAQ Ba Đình đã khám phá được nhiều vụ án, điển hình như vụ Trần Văn Hùng, tức Hùng “hành”, trú ở thị trấn Gia Lâm, gây ra 7 vụ trộm tài sản tại các cửa hàng bách hóa, bệnh viện, cửa hàng ăn uống. Vụ án buôn lậu đồ cổ, bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Dụ, thu giữ bức tranh “Cành vàng lá ngọc” độc nhất vô nhị ở Việt Nam và nhiều đồ cổ quý hiếm. Tháng 6-1983, Đội CSKT - CAQ Ba Đình khám phá vụ án tham ô tài sản XHCN ở Công ty Vật tư chuyên dụng công nghiệp Hà Nội, bằng thủ đoạn nhập khẩu 30.000 mét vải Ấn Độ, thu chênh lệch ngoài hóa đơn một khoản tiền lớn.

Công cuộc đổi mới, nhiệm vụ của Đội CSKT - CAQ Ba Đình ngày càng nặng nề hơn, như chống tội phạm trong lĩnh vực đầu tư, buôn lậu, trốn thuế, hoàn thuế, quản lý đất đai, chống tham nhũng. Với tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Ba Đình đã điều tra, khám phá nhiều ổ nhóm xâm phạm tài sản XHCN, tham ô, buôn bán hàng giả, trốn thuế… bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội, thu hồi cho Nhà nước nhiều tỷ đồng.

15 năm qua tập thể đội đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen của các cấp lãnh đạo trao thưởng Đội CSKT - CAQ Ba Đình, ghi nhận cố gắng và kết quả công tác của tập thể “mũi nhọn” này trên mặt trận đấu tranh phòng ngừa tội phạm kinh tế, vốn lặng lẽ song không ít cam go, nguy hiểm.