Lực lượng Công an nhân dân tổ chức biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Yên Thế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ ngày 15 đến 17-3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sẽ diễn ra Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024).
Sẽ biểu diễn kỵ binh tại Lễ hội Yên Thế 2024

Sẽ biểu diễn kỵ binh tại Lễ hội Yên Thế 2024

Gần 1 nghìn diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân (CAND); Đoàn Nghi lễ CAND, Dàn nhạc kèn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an sẽ biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tại chương trình khai mạc Lễ hội vào hồi 8 giờ ngày 16/3 và lễ cắt băng khánh thành tại đền thờ Hoàng Hoa Thám vào sáng 16/3, Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ tham gia màn Trống hội trong chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca Yên Thế”. Riêng màn Trống hội này sẽ có sự tham gia của khoảng 800 diễn viên, nhân viên phục vụ và ê - kíp thực hiện chương trình.

Vào tối 16/3, gần 200 nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc CAND phối hợp với các nghệ sĩ của Dàn nhạc kèn và Đoàn Nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Yên Thế và khách tham dự lễ hội.

Cũng trong dịp lễ hội này, vào lúc 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 15/3 và 8 giờ 15 phút đến 9 giờ 5 phút ngày 16/3, Đội kỵ binh của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh (Bộ Công an) sẽ điều khiển 40 con ngựa biểu diễn phục vụ nhân dân tại một số đoạn đường trung tâm gần khu vực Lễ hội Yên Thế.