Lực lượng Công an luôn xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép, tâm trong trí sáng bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 27/12, Hội nghị Công an toàn quốc khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự CAND

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự CAND

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Lực lượng Công an luôn xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép, tâm trong trí sáng bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân ảnh 2

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chào mừng đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Thiếu tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh…

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Viện KSND tối cao, TAND tối cao. Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an...

Tiêu biểu, đi đầu, hiệu quả trên các mặt công tác

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và tổng kết phong trào thi đua năm 2021, đánh giá kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong CAND;

đồng thời, sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 51 ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ; quán triệt và phổ biến các nội dung cơ bản của Đề án về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; triển khai nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022 trong toàn lực lượng CAND.

Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương vinh dự chào đón Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị

Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương vinh dự chào đón Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị

“Bước sang năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng cố gắng phấn đấu, đổi mới các mặt công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”- đồng chí Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo tham luận trên một số lĩnh vực trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng...

Xứng đáng thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của Bộ Công an trên toàn diện các mặt công tác trong năm 2021. Cụ thể, Bộ Công an tiên phong, tuyến đầu, hiệu quả trong phòng, chống dịch; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Bộ, Ban, ngành tham quan gian trưng bày một số hình ảnh hoạt động của lực lượng Công an bên lề Hội nghị

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Bộ, Ban, ngành tham quan gian trưng bày một số hình ảnh hoạt động của lực lượng Công an bên lề Hội nghị

Bộ Công an chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều đại án tham nhũng, kinh tế; xử lý theo phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; hoàn thành đưa vào hoạt động dự án dữ liệu Quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp, quản lý CCCD gắn chip, mở ra một thời kỳ mới phục vụ nhân dân trúng, đúng hướng, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài; huy động sức mạnh tổng hợp trong phòng trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong mọi nhiệm vụ; bảo đảm an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tổ chức bộ máy sắp xếp tinh gọn, bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã bám cơ sở; xây dựng công an xã chính quy.

Thủ tướng Chính phủ đặc biệt ấn tượng với Bộ Công an trong công tác xây dựng lực lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng công tác, tăng cường lực lượng cho cơ sở. “Công an cơ sở là gần dân nhất, hiểu dân nhất, phục vụ nhân dân tốt nhất, nhanh nhất. Bộ công an tiếp cận công tác xây dựng lực lượng hướng tới cơ sở, tăng cường cho cơ sở là vô cùng đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Trong đợt dịch vừa qua, càng thêm khẳng định hiệu quả, cấp thiết của chủ trương, hoạt động, nhiệm vụ này”- Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng với đó, Bộ Công an xử lý nghiêm những sai phạm; nâng cao uy tín, hình ảnh, vị thế của đất nước. Tăng cường tin cậy chính trị, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phòng chống tội phạm, hợp tác quốc tế, ngoại giao vắc xin.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định: Trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội có hàng CBCS bị thương, hy sinh; những chiến công, thành tích của lực lượng Công an tô thắm thêm truyền thống của Bộ Công an, lực lượng Công an Anh hùng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đồng tình với những phân tích, đánh giá của Bộ Công an trên một số lĩnh vực; đồng thời gợi mở nhiều biện pháp để khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế trên.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Lãnh đạo các cấp đã luôn chỉ đạo, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Lãnh đạo các cấp đã luôn chỉ đạo, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2022 là năm đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ rất lớn của đất nước. Dự báo diễn biến, tình hình trong nước, khu vực và thế giới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an cần tập trung tranh thủ những điều kiện thuận lợi, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

“Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; đẩy mạnh chống giặc nội xâm; bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ văn hoá dân tộc như lời Tổng Bí thư đã nói “ văn hoá còn thì dân tộc còn”- Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý Bộ Công an tiếp tục tăng cường quán triệt triển khai đồng bộ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính Phủ, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình; không để bị động bất ngờ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu; kịp thời ngăn chặn không để xảy ra phá hoại, khủng bố; bức xúc khiếu kiện đông người; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng quan điểm của Đảng; quốc phòng toàn dân; an ninh nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia bảo vệ an ninh Quốc gia, phòng chống các loại tội phạm; bảo đảm kỷ cương, bình yên cuộc sống cho nhân dân; không để hình thành các điểm nóng, sự kiện bất ngờ trong toàn quốc; nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy, hình sự, an ninh, an ninh mạng, tình báo… đưa các lĩnh vực hoạt động này tiến thẳng lên hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy Công an Trung ương

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy Công an Trung ương

Tiếp tục chủ động là tuyến đầu hiệu quả trong phòng, chống dịch; chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn, từ sớm, từ xa, từ nhiều phía ngay từ cơ sở; ứng dụng công nghệ cao trong tất cả các nhiệm vụ trong đó có phòng chống dịch; nâng cao công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị; ứng dụng khai thác hiệu quả hệ thống Cơ sở Quốc gia về dân cư, kết nối, chia sẻ, chuyển đổi số Quốc gia; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ số, công dân số; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung xây dựng Đảng bộ tiêu biểu, kiểu mẫu trong chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, tự diễn biến trong nội bộ; nêu cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.

“Người Công an nhân dân với trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, bàn tay sạch, tâm trong, trí sáng, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân luôn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng”- Thủ tướng Chính phủ biểu dương.

Lực lượng Công an nhân dân luôn xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân luôn xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành… đánh giá cao những thành tích kết quả chiến công trong năm 2021; đặc biệt 6 yêu cầu nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất cụ thể cho lực lượng Công an nhân dân trong năm 2022.

“Đây là vinh dự rất lớn, lực lượng Công an nhân dân sẽ tổ chức, quán triệt những yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ trong các mặt công tác; đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra”- đồng chí Bộ trưởng khẳng định.

Đại tướng Tô Lâm cũng xin hứa với Đảng, Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhân dân, lực lượng Công an nhân dân nguyện luôn phát huy tinh thần, truyền thống vẻ vang; thường xuyên rèn luyện, gương mẫu đi đầu, thực hiện xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2022 cũng như những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ban, ngành, nhân dân giúp đỡ, Đại tướng Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới Bộ Công an tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ, hiệp đồng tác chiến hiệu quả của các Bộ, ban, ngành, địa phương…trong mọi hoạt động, giúp Bộ Công an hoàn thành xuất sắc các yêu cầu nhiệm vụ được giao.