Lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội giao lưu với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình

ANTĐ - Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, hoạt động giao lưu với lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Bình  nằm trong chương trình các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CSHS. Hoạt động về nguồn này mang nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng CSHS cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ (CBCS) CSHS - CATP Hà Nội, nhất là lớp chiến sỹ trẻ.  

Ngày 2-4, đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội do Đại tá Dương Văn Giáp dẫn đầu đã thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình tại TP Đồng Hới.

CSHS Công an Hà Nội tặng quà lưu niệm cho CSHS Công an Quảng Bình

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, hoạt động này nằm trong chương trình các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CSHS. Hoạt động về nguồn này mang nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng CSHS cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ (CBCS) CSHS - CATP Hà Nội, nhất là lớp chiến sỹ trẻ. 

Buổi giao lưu giữa hai đơn vị mang nhiều ý nghĩa thiết thực

Mở đầu hoạt động đầy ý nghĩa này, sáng 2-4, đoàn công tác của lực lượng CSHS Công an Hà Nội đã thăm viếng khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thôn Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngay sau đó, Đoàn đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với CBCS Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình. Đại tá Dương Văn Giáp thay mặt lực lượng CSHS Công an Hà Nội báo cáo tình hình, kết quả công tác của lực lượng CSHS Thủ đô và nêu rõ, Công an Hà Nội luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an các tỉnh, thành phố để thực hiện công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung.
“Trong thời gian vừa qua, Phòng CSHS - CATP đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS Công an các tỉnh, thành phố khác trên địa bàn cả nước phát hiện, đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm” - Đại tá Dương Văn Giáp nhấn mạnh. Tại cuộc giao lưu, trong không khí thắm tình đồng chí, đồng đội, CBCS thuộc lực lượng CSHS Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Quảng Bình đã thông tin, trao đổi lẫn nhau những kinh nghiệm trong công tác trinh sát, điều tra khám phá các vụ án khó, phức tạp và thể hiện rõ tinh thần cầu thị, mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn giữa 2 đơn vị trong các mặt công tác nghiệp vụ, nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao.

Sau buổi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, dại diện 2 đơn vị đã tặng quà lưu niệm cho nhau, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cùng mong muốn sự phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói riêng và các mặt công tác khác nói chung giữa CSHS Công an Hà Nội và CSHS Công an tỉnh Quảng Bình ngày càng khăng khít, bền chặt, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo ANTT.

Phần cuối của chương trình về nguồn, đoàn công tác Công an Hà Nội đã tới thăm khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nơi 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tuyến đường huyết mạch nối 2 miền Nam - Bắc, trong thời kỳ ác liệt nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại đây, CBCS lực lượng CSHS Công an Hà Nội hiểu rõ hơn về sự hy sinh anh dũng của các cô gái thanh niên xung phong, đã không tiếc thân mình, để thực hiện nhiệm vụ bồi đắp những cung đường bị bom đạn cày phá, dẫn đường cho các chuyến xe tiếp tế quân lương từ miền Bắc chi viện cho miền Nam ruột thịt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.