Lực lượng Cảnh sát giao thông nỗ lực thông suốt để người dân về quê đón Tết Dương lịch 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã chủ động giao các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách các khu vực cửa ngõ ứng trực bảo đảm giao thông thông suốt. để thạo thuân lợi cho người dân về quê trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024.
Công tác đảo đảm giao thông thông suốt từ trung tâm chỉ huy

Công tác đảo đảm giao thông thông suốt từ trung tâm chỉ huy

Ứng trực xuyên đêm để kịp thời xử lý sự cố giao thông

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) nhấn mạnh, không để ùn ứ từ trong khu vực nội thành, các tuyến cửa ngõ, hướng về các tuyến quốc lộ, cao tốc phải bảo đảm thông suốt. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các đơn vị chủ động các phương án phối hợp chặt cùng Trung tâm Điều khiển giao thông thành phố để cập nhật thông tin và có những mệnh lệnh chỉ huy thông suốt. Phương án có thể xuyên đêm 29 và sáng 30-12. Cảnh sát giao thông chủ động phát hiện giúp đỡ người dân bị hỏng xe, lỡ xe…

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Đội điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông), cho biết, trên 500 nút giao thông toàn thành phố có khoảng 605 camera giao thông các loại, trong đó, hơn 100 camera 360 độ ở khu vực cửa ngõ, cổng bến xe, các tuyến giao thông quan trọng sẽ kịp thời kết nối với chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông để nhanh chóng chỉ đạo giải quyết các điểm nóng, các vấn đề phát sinh về giao thông.

Ghi nhận, từ 14h cùng ngày, tại khu vực bến xe phía Nam, Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình, bến xe Gia Lâm…, các tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6, 5, 14 phối hợp cùng công an các quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Long Biên đã tổ chức tuần tra toàn tuyến, yêu cầu chấm dứt tình trạng xe khách xuất bến chạy “rùa bò” là nguyên nhân gây ùn ứ giao thông.

Trung tá Hoàng Minh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an quận Hoàng Mai, cho biết, cùng với việc tuần tra duy trì trật tự tuyến đường Giải Phóng, các tổ công tác Công an quận Hoàng Mai, phường Hoàng Liệt cũng phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông ứng trực tại khu vực đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lực lượng Công an tăng cường phân luồng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh

Lực lượng Công an tăng cường phân luồng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh

Từ 16h ngày 29-12, các tuyến đường cửa ngõ như Giải Phóng - Ngọc Hồi hướng về phía Nam, Cổ Linh, Nguyễn Văn Linh hướng về phía Đông, Đông Bắc, Cầu Giấy hướng về quốc lộ 32 đi các tỉnh Tây Bắc, hai đầu đường Vành đai 3 đi các tỉnh phía Bắc - Tây, Tây Bắc thành phố…, nhiều người dân bắt đầu sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển ra khỏi thành phố.

Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14, cho biết, đơn vị đã tổ chức phân luồng để người dân đi xe máy di chuyển theo hướng quốc lộ 1A cũ, còn ô tô đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ ngã ba Ngọc Hồi - Giải Phóng. Trong quá trình người dân di chuyển, đơn vị thường xuyên theo dõi qua hệ thống Zalo để kịp thời thông suốt chỉ huy với Đội Cảnh sát giao thông số 8, Công an các huyện Thường Tín, Phú Xuyên… Trong trường hợp cùng lúc các phương tiện đổ về cao tốc khiến tuyến đường Vành đai 3, cửa ngõ phía Nam ùn ứ, sẽ đề nghị Cục Cảnh sát giao thông xả trạm thu phí trên cao tốc.

Tăng cường tuần tra, hướng dẫn tại các của ngõ, tuyến nút giao thông hướng ra ngoại thành

Theo Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 12, tuyến quốc lộ 6 từ huyện Chương Mỹ đi các tỉnh Tây Bắc, tuyến đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam qua Hà Nội, lượng phương tiện lưu thông từ chiều tối 29-12 có tăng, nhưng ở mức vừa phải, nên chỉ ùn ứ, không tắc kéo dài.

"Đơn vị đã liên hệ với tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình chốt trực đầu đoạn đường tiếp giáp Thủ đô, nếu xảy ra ùn tắc trong đêm và rạng sáng 30-12, sẽ phân luồng từ xa để người dân sớm có lộ trình thích hợp", Trung tá Vũ Văn Hoài nói.

Nút giao Vành đai 2 với ngã tư Vọng

Nút giao Vành đai 2 với ngã tư Vọng

Ở khu vực phía Đông và Đông Bắc thành phố, trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, Đại úy Hoàng Hữu Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5, thông tin, giao thông qua cầu Đuống, cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Phù Đổng, Đông Trù… thông suốt, các phương tiện di chuyển bình thường theo hướng dẫn của các lực lượng ứng trực trên đường và qua kênh VOV giao thông. Cầu Chương Dương ùn ứ nhẹ thời điểm từ cuối giờ chiều đến đầu giờ tối. Đoạn đường Cổ Linh đi đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phương tiện di chuyển chậm khi qua trung tâm thương mại Aeon Mall.

Thiếu tá Vũ Quang Tú, Đội Cảnh sát giao thông số 9 cũng thông tin, đơn vị đã bố trí các tổ công tác cắm chốt, tuần tra lưu động trên quốc lộ 32 từ huyện Hoài Đức đến huyện Ba Vì, đến cầu Trung Hà giáp tỉnh Phú Thọ và cầu Vĩnh Thịnh đi Vĩnh Yên.

Thiếu tá Nhữ Quốc Hội, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 15, cho biết thêm, từ chiều tối 29-12, khu vực đường Võ Chí Công từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài, lượng phương tiện có gia tăng, nhưng nhờ tổ chức phân luồng hợp lý khu vực cổng sân bay Nội Bài và xử lý triệt để nên toàn tuyến không ùn tắc.

“Điểm đầu cao tốc Hà Nội - Lào Cai trên quốc lộ 3, hành lang giao thông được giải phóng, chấm dứt tình trạng bán ngô, nước giải khát nên xe khách không còn dừng, đỗ gây ùn ứ”, Thiếu tá Nhữ Quốc Hội cho biết.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, bắt đầu từ 16h chiều nay, các phương tiện từ trung tâm Hà Nội đổ về tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Ninh Bình đi các tỉnh tăng cao. Đội 3 ứng trực trên tuyến hướng dẫn phương tiện, giải quyết sự cố, đồng thời, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) phân luồng các phương tiện từ đường Vành đai 3 trên cao ra tuyến cao tốc, bảo đảm không để xảy ra ùn ứ giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp phân luồng tạo thuận lợi cho người dân về quê dịp nghỉ Tết dương lịch 2024
Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp phân luồng tạo thuận lợi cho người dân về quê dịp nghỉ Tết dương lịch 2024

Dự báo trong chiều và tối nay, điểm vào trạm thu phí tại Km182 của Hà Nội sẽ gia tăng phương tiện, Đội 3 sẽ sử dụng các tổ công tác đi xe mô tô kịp thời nhắc nhở người tham gia giao thông không đi vào làn đường khẩn cấp, giữ khoảng cách, bảo đảm an toàn giao thông.

Khoảng 16h30 cùng ngày, tại chân cầu vượt Mai Dịch và khu vực Yên Sở đi cầu Thanh Trì, lực lượng chức năng đã kịp thời giải quyết sự cố 2 ô tô bị chết máy, không để ùn ứ toàn tuyến… Trong đêm 29 và rạng sáng 30-12, các Đội Cảnh sát giao thông trên toàn thành phố tiếp tục tổ chức ứng trực, không để ùn ứ từ trong khu vực nội thành và nhanh chóng giải quyết các điểm nóng giao thông phát sinh trên toàn tuyến.