Lực lượng Cảnh sát giao thông là nòng cốt đảm bảo an toàn giao thông Thủ đô

ANTD.VN -  Chiều 8-2, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội.

Đón tiếp Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND - TP Hà Nội; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy và CBCS Phòng CSGT đường bộ - đường sắt.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cùng lãnh đạo UBND TP, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa, vui mừng đón tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã báo cáo với đồng chí Tòng Thị Phóng kết quả công tác năm 2017 cũng như các kế hoạch, nhiệm vụ, phương án đảm bảo TTATGT năm 2018, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, trong năm 2017, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã chủ động tham mưu cho Giám đốc CATP Hà Nội 46 đầu việc liên quan đến công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố, góp phần làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT cũng đã tập trung hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông trên 352 nút giao thông trọng điểm, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, chỉ huy và điều khiển giao thông; xây dựng 32 kế hoạch, giải quyết 56 chuyên đề là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương những thành tích, kết quả của CATP Hà Nội và Phòng CSGT đã đạt được trong năm 2017

Phòng CSGT cũng tăng cường tuần tra xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời đã dẫn và bảo vệ 596 đoàn phục vụ các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế sang thăm Việt Nam được tuyệt đối an toàn.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT đã kiến nghị đề xuất UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT khắc phục 369 đầu việc có liên quan đến công tác tổ chức giao thông... góp phần đảm bảo TTATGT, giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí cũng như giảm số điểm ùn tắc, điểm đen về TNGT...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà, chúc Tết CBCS Phòng CSGT

Chỉ huy Phòng CSGT cũng báo cáo những phương án kế hoạch đảm bảo TTATGT phục vụ nhân dân Thủ đô và cả nước đi lại an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phòng CSGT tiếp tục tăng cường chủ động nắm tình hình, đề xuất các giải pháp đảm bảo ATGT; tập trung huy động lực lượng chỉ huy hướng dẫn giao thông trên 352 điểm phức tạp; đảm bảo thông suốt các hoạt động đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đoàn khách quốc tế cũng như những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô; ứng trực 100% quân số chống ùn tắc, phòng ngừa TNGT, phục vụ hiệu quả các lễ hội diễn ra...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà chúc mừng Phòng CSGT

Trong không khí trang trọng, thân tình, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ niềm tin yêu với lực lượng Công an đặc biệt là CATP Hà Nội trong đó có CSGT Thủ đô. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng chúc mừng những thành tích, kết quả mà CATP Hà Nội trong đó có lực lượng CSGT Thủ đô đã đạt được trong năm 2017 vừa qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng dành nhiều lời ngợi khen TP Hà Nội trên các mặt công tác trong đó có lĩnh vực đảm bảo TTĐT, TTATGT và vệ sinh môi trường. Trong thời gian qua, bộ mặt đô thị của thành phố đã chuyển biến tích cực, phong quang. Những đổi mới mang tính đột phá của TP Hà Nội trong đó có CATP Hà Nội và CSGT Thủ đô đã góp phần đảm bảo vững chắc ANCT, phát triển kinh tế, xã hội bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng, phát triển chung của cả nước; đồng thời để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng quà chúc Tết Phòng CSGT

Nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô trong phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng..., đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn, tin tưởng trong thời gian tới, công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, TTATGT trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục được UBND TP Hà Nội, CATP Hà Nội trong đó có lực lượng CSGT Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả, áp lực mà lực lượng CSGT Thủ đô đang phải đối mặt, đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Phòng CSGT cần tăng cường làm tốt công tác quản lý cán bộ, xây dựng lực lượng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng yêu cầu Phòng CSGT cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác, giảm thiểu sức người nhưng đồng thời cũng tăng hiệu quả quản lý, xử lý. “Lực lượng CSGT Thủ đô cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Luật Giao thông đến với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trẻ em, học sinh, sinh viên. Tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, tập trung bồi dưỡng xây dựng lực lượng đảm bảo hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới...” - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ niềm vui mừng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô trân trọng cảm ơn sự đánh giá, ghi nhận của lãnh đạo Quốc hội, UBND TP đối với CATP Hà Nội và lực lượng CSGT Thủ đô

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng lưu ý Phòng CSGT cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo TTATGT, tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, lực lượng chức năng đảm bảo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, giảm số vụ ùn tắc và đặc biệt đảm bảo tuyệt đối công tác đón, dẫn đoàn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý Phòng CSGT cần coi trọng và đẩy mạnh công tác dân vận đến các tầng lớp nhân dân; xây dựng phong cách chia sẻ, gần gũi, ân cần với nhân dân, người tham gia giao thông.

Dự báo trong năm 2018 công tác đảm bảo ATGT cũng như đón dẫn các đoàn đại biểu, khách quốc tế sẽ tăng cao, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, CATP Hà Nội và Phòng CSGT

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, CBCS Công an thành phố và lực lượng CSGT Thủ đô, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Phòng CSGT.

Vinh dự tự hào khi được đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao những thành tích của CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định những ý kiến chỉ đạo sát sao của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là những định hướng lớn để CATP Hà Nội và Phòng CSGT bổ sung vào chương trình công tác, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương hứa với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội...., CATP Hà Nội sẽ tiếp tục vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, ngành và nhân dân giao phó; đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH cho nhân dân vui Tết đón xuân Mậu Tuất 2018 bình an, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Giám đốc CATP Hà Nội cũng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cùng chỉ huy Phòng CSGT chúc mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 đến với đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí trong đoàn công tác năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.