Pakistan:

Lực lượng an ninh được phép nổ súng khi cần thiết

(ANTĐ) -Lực lượng an ninh được phép nổ súng khi cần thiết nhằm lập lại trật tự tại thành phố Karachi sau khi bạo lực đẫm máu leo thang tại thành phố lớn nhất Pakistan này.

Trong 4 ngày bạo lực vừa qua đã có ít nhất 71 người thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo nước này cũng yêu cầu để tang 1 ngày cho các nạn nhân xấu số.
Việc cho phép tiêu diệt những tay súng bắn giết bừa bãi phản ánh sự thất bại của nhà chức trách trong việc kiểm soát bạo lực đang gia tăng. Bộ trưởng Bộ Thông tin Pakistan Sharjeel Memon cho biết, 1.000 cảnh sát đã được phái đến để tăng cường cho lực lượng an ninh tại thành phố Karachi.

 

Cùng với bạo lực leo thang, thành phố Karachi chìm trong xung đột sắc tộc, bạo lực và những căng thẳng chính trị kéo dài. Các quán ăn, nhà hàng và phương tiện giao thông công cộng tại Karachi đã bị ngừng trệ. Chỉ tính riêng trong ngày 7-7, ít nhất 34 người thiệt mạng khi các tay súng tấn công các xe buýt và tiếp tục xả súng vào một số người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc.