Luật sư Việt Nam sẽ thống nhất quy tắc hoạt động trong toàn quốc

ANTĐ - Sáng 13-4, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II.

Tại buổi họp báo, đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ I vừa qua (từ tháng 5-2009 đến nay), bộ máy của tổ chức này đã được kiện toàn, ổn định và phát huy hiệu quả. Hiện, 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều có Đoàn luật sư hoạt động. Sau hơn 5 năm ra đời và kiện toàn tổ chức, số lượng luật sư trên cả nước đã tăng từ hơn 5.300 người lên 9.463 luật sư và đang có tới 3.500 luật sư tập sự.

Luật sư Việt Nam sẽ thống nhất quy tắc hoạt động trong toàn quốc ảnh 1Đại diện nhiều cơ quan báo đài tham dự cuộc họp báo của LĐLS Việt Nam
Trong thời gian qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tham gia bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, cung cấp dịch vụ pháp lý khác cho các tổ chức, cá nhân được 77.129 vụ án hình sự. Trong đó có hơn 42.900 vụ án hình sự theo yêu cầu của các cơ quan tố tụng. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 37.827 vụ việc được trợ giúp pháp lý miễn phí với đối tượng chủ yếu là hộ nghèo hoặc gia đình chính sách.

Những năm gần đây, đội ngũ Luật sư Việt Nam đã đảm bảo 100% việc bào chữa các vụ án mà CQĐT, VKS hoặc Tòa án yêu cầu với chất lượng ngày càng được nâng cao. Ở góc độ nghề nghiệp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đảm nhận tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho luật sư cũng như đoàn luật sư.

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II tới đây (diễn ra từ ngày 17 đến 19-4) với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Trí tuệ - Bảo vệ công lý”, tổ chức nghề nghiệp này sẽ tập trung thảo luận và thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm kỳ II; bầu ban chấp hành liên đoàn nhiệm kỳ mới và đặc biệt là sẽ thông qua Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam để thống nhất áp dụng trong phạm vi toàn quốc.

Cũng theo đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại hội lần thứ II của liên đoàn diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Vì thế chắc chắn sẽ tạo nên sự phấn khởi, tin tưởng trong đại đa số nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong đó có giới luật sư.