TP.HCM

Lừa đảo xuất khẩu lao động, “nữ quái” chiếm đoạt tiền tỷ

ANTĐ -Tự giới thiệu mình là nhân viên của công ty xuất khẩu lao động, Lê Thị Thắm đã lừa đảo hàng trăm  người chiếm đoạt tiền tỷ.

Ngày 18/3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Thị Thắm (45 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, năm 2010, Lê Thị Thắm tự đặt ra Công ty Hưng Thịnh và quảng cáo công ty này chuyên làm thủ tục cho người Việt Nam đi hợp tác lao động nước ngoài.

 

                     Bằng những chiêu lừa tinh vi, Lê Thị Thắm đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng


Thắm tự nhận mình là nhân viên công ty này và lấy danh nghĩa của công ty “ma” trên để quảng bá ai có nhu cầu đi hợp tác lao động nước ngoài thì phải nộp hồ sơ, tiền đặt cọc 5 triệu đồng/người (nếu đi Đài Loan) và 20 triệu đồng/người (nếu đi Hàn Quốc) và đi Úc là 3.000 USD. Địa điểm Thắm nhận hồ sơ và tiền của các nạn nhân là tại các quán cà phê trên địa bàn TP.HCM.

Chiều 13/4/2012, hai phụ nữ từng là nạn nhân của Thắm tình cờ phát hiện Lê Thị Thắm đang ở quẩn quanh phường 15, quận 11 (TP.HCM) nên giữ Thắm đưa về Công an quận 11 tố cáo.

Khám xét nơi ở của Thắm và hai nạn nhân trên, công an thu giữ 108 hộ chiếu của những người khác, một cùi biên lai thu tiền, một con dấu có chữ "đã thu tiền", một con dấu tên Thắm và một số giấy tờ khác có liên quan.

Tại phiên tòa bị cáo Lê Thị Thắm đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Từ 2010 đến 14/4/2012, với thủ đoạn này, Thắm lừa 130 người nộp tiền để Thắm chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Tuy nhiên trong vụ án, cơ quan điều tra chỉ mới xác định được 76 nạn nhân với số tiền 937,7 triệu đồng và 7.500 USD. Số nạn nhân còn lại, cơ quan điều tra chưa xác định được vì họ không ở địa phương. Thắm khai số tiền chiếm đoạt được Thắm tiêu xài cá nhân hết.

HĐXX nhận định, lợi dụng lòng tin của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Thắm đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều nạn nhân, khiến nhiều người lâm vào cảnh “tiền mất, nợ mang”. Hành vi của bị cáo phải được pháp luật trừng trị thỏa đáng mới đủ sức răn đe. Đây cũng là bài học cảnh giác cho những người có nhu cầu xuất khẩu lao động chớ có nhẹ dạ cả tin.