Lừa đảo trúng thưởng bủa vây người dùng điện thoại

ANTD.VN - Trò lừa đảo không mới nhưng không ít người dùng điện thoại vẫn bị mắc lừa bởi thủ đoạn của đối tượng lừa đảo khá chuyên nghiệp.

Gần đây, nhiều người dùng điện thoại nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn trúng thưởng mua điện thoại “xịn” với giá 0 đồng. Trong khi không ít người từ chối “may mắn trúng thưởng” thì một số khác lại trở thành nạn nhân khi sẵn sàng trả tiền để hưởng vận may ảo này.

Lừa đảo trúng thưởng bủa vây người dùng điện thoại ảnh 1Cần cảnh giác trước những tin nhắn thông báo trúng thưởng

Lừa mua điện thoại Mỹ giá 0 đồng

Cuối tuần qua, anh Nguyễn Tiến (Hoàng Mai - Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ số máy cố định đầu số TP.HCM thông báo anh là 1 trong 5 người may mắn nhất cả nước, ngẫu nhiên trúng thưởng điện thoại sản xuất tại Mỹ, chưa có mặt tại Việt Nam. 

Anh Tiến kể lại: “Đầu dây bên kia là giọng nữ, giới thiệu tên H., là nhân viên Công ty TĐV - nhà phân phối chính thức của hãng điện thoại Mỹ tại Việt Nam. Chiếc điện thoại này có ưu điểm không nóng máy khi trò chuyện lâu, định vị chính xác… Tôi sẽ được mua chiếc điện thoại của Mỹ này với giá 0 đồng, trong khi giá thị trường là 15,8 triệu đồng”. 

Dù vậy, để sở hữu máy, anh Tiến phải gửi cho công ty một khoản tiền gọi là “thuế giá trị gia tăng” 1,1 triệu đồng, “thuế nhập khẩu” 1,6 triệu đồng. Công ty sẽ giao hàng qua bưu điện, khách nhận hàng rồi thanh toán cho bưu điện chứ không trả trực tiếp. Mặt khác, nếu khách đồng ý, trong tháng 10 này, công ty sẽ tổ chức hội nghị quảng bá sản phẩm tại Hà Nội, mời khách tham gia và đánh giá về sản phẩm với tư cách người đã dùng thử, trải nghiệm... 

Theo anh Tiến, nhân viên tên H. giới thiệu thông tin đầy đủ, rõ ràng, thuyết phục, cách nói chuyện cũng từ tốn, lịch sự nên anh đã định đồng ý tham gia. Tuy nhiên, khi hỏi tên sản phẩm là gì thì nhân viên này cho biết, do sản phẩm mới nên không thể tiết lộ thông tin, sợ bị cạnh tranh, anh Tiến bắt đầu nghi ngờ. Gặng hỏi mãi, anh được biết “siêu phẩm” có tên Hasee X50. Đây là chiếc điện thoại do Trung Quốc sản xuất, giá bán 2,6 triệu đồng, cũng tương đương với khoản phí mà anh phải nộp. Vì vậy, anh Tiến đã từ chối quyền “được hưởng may mắn”.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), thời gian qua, cơ quan này nhận được không ít phản ánh của người dân liên quan tới việc trúng thưởng. Thông qua điện thoại hay mạng xã hội Facebook, người dùng được thông báo trúng thưởng xe máy SH, điện thoại iPhone hoặc bộ mỹ phẩm cao cấp… 

“Người thông báo khẳng định chương trình quay số trúng thưởng đã được công nhận bởi các cơ quan Nhà nước như: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Người tiêu dùng phải gửi một khoản tiền trị giá khoảng 3 triệu đồng tiền thuế hoặc thẻ cào điện thoại mệnh giá cao để nhận được phần thưởng. Một số người tiêu dùng xin tư vấn về tính xác thực của vụ việc. Song một số người tiêu dùng đã tin và làm theo hướng dẫn, kết quả là hàng nhận được chỉ là điện thoại chất lượng kém hoặc hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ” - đại diện cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cho hay.

Vận may không dưng mà đến

Lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại không phải là thủ đoạn mới nhưng dường như, trò này ngày càng được “diễn” tinh vi hơn. Những đối tượng lừa đảo cung cấp thông tin với người nghe ngày càng chi tiết và thuyết phục, vì vậy vẫn có những người không tỉnh táo bị mắc lừa. 

Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng cho biết, từ các năm trước, cơ quan này đã nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn và phản ánh như trên. Trước nguy cơ người tiêu dùng có thể bị lừa đảo và gây hoang mang trong cộng đồng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác với những thông báo trúng thưởng giá trị cao nếu trước đó không tham gia bất kỳ chương trình quay số trúng thưởng nào. 

“Trường hợp tiếp nhận các thông báo trúng thưởng như trên, người tiêu dùng cần tham khảo thông tin kỹ, từ nhiều nguồn (Internet, bạn bè…), không nên giao nộp tiền cho đối tượng thông qua các hình thức nạp thẻ cào, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Trường hợp bị đối tượng liên tục quấy rối qua điện thoại, đe dọa, ép buộc nhận thưởng, người tiêu dùng cần kiên quyết từ chối các thông tin do đối tượng cung cấp hoặc có thể phản ánh tới các cơ quan công an tại địa phương” - đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nói.

Thực tế, đa số các thông báo may mắn trúng thưởng ngẫu nhiên mà người tiêu dùng trước đó không có bất kỳ sự liên quan nào đến các bên thông báo đều thiếu tính xác thực. Do đó, để tự bảo vệ mình, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các thông tin này.