Lựa chọn mới cho bệnh nhân rối loạn cương dương

ANTĐ - FDA đã phê chuẩn Stendra - một thuốc mới để điều trị rối loạn cương dương.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa kỳ (FDA) mới đây đã thông báo phê chuẩn Stendra, một thuốc mới để điều trị rối loạn cương dương. 

Stendra (avanafil) cùng với Viagra, Cialis và Levitra, đều thuộc nhóm chất ức chế phosphodiesterase týp 5 có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu tới dương vật.

Theo FDA, Stendra có tác dụng nhanh được thiết kế để dùng 30 phút trước khi hoạt động tình dục với liều thấp nhất để phát huy tác dụng. 

FDA cho biết việc phê chuẩn Stendra đồng nghĩa rằng sẽ có thêm lựa chọn cho bệnh nhân rối loạn cương dương. 

Các tác dụng phụ hay gặp nhất do Stendra bao gồm đau đầu, đỏ mặt, nghẹt mũi, các triệu chứng giống cảm lạnh và đau lưng.