Lừa bán “thần dược” làm đẹp da

ANTĐ - Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vừa quyết định bắt giữ Lương Văn Thắng, SN 1976, trú tại đường Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định; Đỗ Thị Hương, SN 1974, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Phú Lộc, tỉnh Nam Định và Phan Thị Thanh Thúy, SN 1970, trú tại tổ 8, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị Nguyễn Thị Ánh, ở phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng trình báo tới cơ quan công an bị 3 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền dưới hình thức bán thuốc đông y. Trong khi đi mua hàng ở khu vực Chợ Xanh, thành phố Cao Bằng, chị Ánh được 1 phụ nữ làm quen, giới thiệu về một loại thuốc đông y có tên là “cốc tinh thảo”, có công dụng chữa trị nám, tàn nhang, mụn thịt với chức năng làm đẹp da mặt phụ nữ.

Vật chứng vụ lừa đảo

Người phụ nữ nói giá khoảng 20 triệu đồng/một liều thuốc và giải thích thuốc đắt là do rất quý hiếm và phải đặt mua từ Thái Lan mang về. Thấy chị Ánh muốn mua hàng, người phụ nữ nọ dẫn chị Ánh đến phố Kim Đồng, thành phố Cao Bằng để gặp bác sỹ bán thuốc.

Tại đây, chị Ánh gặp một phụ nữ khác và được biết người này đã dùng sản phẩm “cốc tinh thảo”. Nghe người phụ nữ nói về hiệu quả khi sử dụng “thần dược” và khoe da dẻ trắng mịn, chị Ánh đồng ý mua ngay nhưng không mang theo tiền. Người phụ nữ chị Ánh mới quen ở chợ đã rút ngay 20 triệu đồng đưa cho chị Ánh. Sau đó, họ gặp một người đàn ông tự giới thiệu là bác sỹ, cầm 1 túi đựng 4 gói nhỏ bên trong chứa những hạt tròn nhỏ màu trắng xám và giới thiệu đây là “cốc tinh thảo”. Chị Ánh không nghi ngờ gì đã trao tiền và nhận lấy gói hạt đó, rồi cùng người phụ nữ vừa cho mình vay tiền đi về nhà để lấy tiền trả họ.

Đối tượng Thắng

Sau khi mua “thần dược”, chị Ánh sử dụng thấy thuốc không có tác dụng đã nghi ngờ, đến cơ quan CSĐT - Công an thành phố Cao Bằng trình báo. Các hạt thuốc đó được giám định có tên là “màn kinh tử”, không có tác dụng chăm sóc da. Công an thành phố Cao Bằng đã tập trung rà soát toàn bộ các khu chợ, nhà trọ trên địa bàn và phát hiện 3 đối tượng, trong đó có người đàn ông tự xưng là bác sỹ bán thuốc cho chị Ánh. Khám xét nơi đối tượng thuê trọ, công an phát hiện, thu được gần 2 kg hạt “màn kinh tử”.

Các đối tượng khai là Lương Văn Thắng, Đỗ Thị Hương và Phan Thị Thanh Thúy, quen biết nhau từ các mối quan hệ bạn bè, rồi rủ nhau lên thành phố Cao Bằng để thực hiện hành vi lừa đảo. Công an thành phố Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, nhằm làm rõ thêm hoạt động phạm tội Thắng, Hương và Thúy để xử lý. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo do nhóm tội phạm trên gây ra, đề nghị liên hệ với cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Bằng để giải quyết (ĐT: 0.263.855.518).

* Tên người bị hại đã được thay đổi.