Lừa bán đất, “kiếm” hơn 20 tỷ đồng

ANTĐ - Bằng thủ đoạn vay vốn với lãi suất cao để mua bán nhà đất, đôi vợ chồng Nguyễn Thị Lan, SN 1979 và Nguyễn Hữu Hùng, SN 1977, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh đã lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng của nhiều người.

2 đối tượng Hùng, Lan

Cách đây gần 1 năm, chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, đến CAH Đông Anh trình báo bị vợ chồng Lan - Hùng vay tiền, rồi lừa đảo chiếm đoạt trong việc mua bán đất. Qua điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAH Đông Anh nắm được Lan và Hùng có quan hệ họ hàng với chị Hồng. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết này, giữa tháng 4-2010, Lan và Hùng đã vay của chị Hồng 4 tỷ đồng, nhưng không xác định thời hạn thanh toán.

Việc cho vay vốn không xác định lãi suất cụ thể và Lan cho chị Hồng biết lý do vay để vợ chồng họ mua đất, bán xong sẽ trả lãi. 3 tháng sau, vợ chồng Lan làm 3 giấy viết tay, chuyển nhượng cho chị Hồng 3 thửa đất ở thôn Hải Bối có tổng diện tích 180m2 và nhận của chị Hồng 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong vụ làm ăn này vợ chồng Lan giữ lại toàn bộ giấy tờ gồm quyết định giao nhà đất và những giấy tờ mua bán nhà khác.

Ngay sau đó, vợ chồng Lan tiếp tục lừa bán những thửa đất đã bán cho chị Hồng cho một người ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối để chiếm đoạt 700 triệu đồng. Giữa hai bên thỏa thuận trong vòng 2 tháng kể từ ngày mua, vợ chồng Lan thuê lại đất đã bán cho đối tác. Từ lý do này, ngày 3-11-2010, cặp vợ chồng Lan - Hùng tiếp tục lừa đảo, bán những thửa đất trên cho chị Nguyễn Thị Loan, ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối với giá 2,4 tỷ đồng và nhận trước của chị Loan 1,3 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, CAH Đông Anh được biết vào thời điểm các tháng 9 và 10-2010, chị Hồng cho vợ chồng Lan vay tiền nhiều lần với tổng số tiền lên tới 15,5 tỷ đồng và thời hạn thanh toán là ngày 14-10-2010. Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng nêu trên, vợ chồng Lan - Hùng bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh ra quyết định truy nã.

Trong quá trình truy tìm vợ chồng Hùng - Lan, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAH Đông Anh phát hiện các đối tượng này lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, khi CAH Đông Anh đến nơi thì cặp vợ chồng lừa đảo đã trốn thoát. Tiếp tục truy tìm, đầu tháng 10-2011, CAH Đông Anh phát hiện sự xuất hiện của Lan tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và ngày 12-10 đã bắt giữ đối tượng này. Ngày 15-10, sau khi vợ bị CAH Đông Anh bắt giữ, Hùng đã tới cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.