Lời khai của kẻ sát hại thanh niên 19 tuổi, phi tang xuống sông Mã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bước đầu, đối tượng Hoàng khai nhận động cơ phạm tội dã man, liên quan đến số tiền 5 triệu đồng.

Như ANTĐ thông tin, trưa 3-6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng trong vụ án thi thể bị trói nhét trong bao tải, trôi trên sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa. Danh tính đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Kết quả điều tra xác định: khoảng 16h50 ngày 1-6, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, người dân phát hiện và báo đến cơ quan Công an về việc có một xác chết là nam giới bị buộc trong bao tải, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và hai tay nạn nhân bị quấn băng dính.

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Cơ quan Công an làm rõ danh tính nạn nhân là Phạm Đức T. (SN 2003, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa); đang học tiếng Hàn Quốc tại một Trung tâm ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Đối tượng Lê Văn Hoàng

Đối tượng Lê Văn Hoàng

Với tinh thần quyết tâm, khẩn trương truy xét hung thủ, đến khoảng 11h ngày 3-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng.

Lời khai ban đầu của Lê Văn Hoàng cho thấy, ngày 20-5, Hoàng cho anh T. vay 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Đến hẹn không thấy anh T. trả tiền và chặn mọi liên lạc, Hoàng lên kế hoạch trả thù.

Đối tượng lập nick Facebook đóng giả phụ nữ rồi kết bạn với anh T. Chiều 25-5, Hoàng hẹn gặp T. đến nhà mình. Vì chưa đến nhà Hoàng bao giờ nên anh T. nhận lời, và khi vừa vào đến sân, anh T. đã bị Hoàng đóng sập cửa, uy hiếp trả tiền. Anh T. hoảng sợ bỏ chạy, Hoàng lập tức cầm chiếc ấm đun nước bằng nhôm đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh T. gục ngã xuống nền nhà và tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng dùng băng dính quấn hai tay nạn nhân trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt, rồi nhét thi thể vào vỏ bao bì, giấu dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2.

Khoảng 22h cùng ngày, Hoàng dùng xe máy chở xác anh T. đến khu vực cầu Hàm Rồng, ném xuống sông Mã phi tang. Sau đó, đối tượng mang tài sản của anh T . gồm xe máy, máy tính xách tay, và điện thoại di động mang bán.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản.