Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ trong căn hộ chung cư mini ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cho rằng nạn nhân có thái độ thách thức mình khi đòi 80 triệu đồng tiền nợ, Phùng Văn Vinh đã dùng con dao gọt hoa quả trong phòng nạn nhân đâm nhiều nhát, khiến người phụ nữ tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại chung cư mini trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy cho biết đã khởi tố vụ án giết người cướp tài sản, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự Phùng Văn Vinh (SN 1994) trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về tội danh trên.

Lời khai của Vinh tại cơ quan điều tra thể hiện, Vinh và chị H là nhân viên lễ tân của một công ty có mối quan hệ xã hội. Vinh cho chị H vay số tiền 80 triệu đồng từ khá lâu, nhưng chị H chưa trả.

Phùng Văn Vinh tại thời điểm bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ

Phùng Văn Vinh tại thời điểm bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ

Chiều 12-4, Vinh đến phòng trọ của chị H ở ngõ 143, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H bao giờ trả tiền. Chị H nói chỉ trả được 6 triệu đồng, số còn lại... không biết bao giờ trả.

Rrong lúc hai bên đôi co, Vinh khai rằng chị H đã buông lời lẽ thách thức khiến gã tức giận và lấy con dao gọt hoa quả trong phòng trọ đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy chị H bất động, vì muốn gỡ gạc chút tiền đã cho chị H vay, Vinh lục lọi lấy 3 chiếc điện thoại di động gồm 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Phùng Văn Vinh tại cơ quan điều tra

Phùng Văn Vinh tại cơ quan điều tra

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ án mạng, Phòng CSHS, CAQ Cầu Giấy phối hợp với Cục CSHS và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Phùng Văn Vinh đang có dấu hiệu di chuyển vào các tỉnh phía Nam để chạy trốn. Ban chuyên án đã đề nghị công an các tỉnh bạn phối hợp truy bắt đối tượng.

Khoảng 20h30 ngày 15-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của CATP Hà Nội về vụ án mạng và hướng di chuyển của nghi can. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng CSGT đã khẩn trương triển khai 3 tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường QL 1A, đường Hồ Chí Minh để bắt giữ.

Đến 21h10 cùng ngày, tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình do Trung tá Trần Vĩnh Ngọc làm tổ trưởng, chốt chặn tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu dừng chiếc xe ô tô khách 45 chỗ giường nắm, chạy tuyến Bắc - Nam để kiểm tra.

Thông qua đặc điểm nhận dạng về một nam thanh niên có mái tóc màu ánh kim, hình xăm bông hoa trên cánh tay trái được lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cung cấp, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ được đối tượng Phùng Văn Vinh.