- Công an phường Hoàn Kiếm tăng cường kiểm, xử lý vi phạm trật tự đô thị
- Phường Hoàng Mai xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị
- Lập lại trật tự đô thị từ ý thức người dân
Bài toán nan giải
Ghi nhận tại nhiều điểm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định, bày bán hàng quán tràn lan không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và sinh hoạt hàng ngày của người dân, du khách.
![]() |
Dù là nơi tôn nghiêm, thu hút nhiều khách du lịch, song, hàng quán vẫn ngang nhiên bày bán |
Khu vực quanh Nhà thờ Lớn Hà Nội là một ví dụ điển hình. Đây vốn là không gian tôn nghiêm, thường xuyên đón đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không khó để bắt gặp hình ảnh hàng quán bày biện lộn xộn, đặc biệt là những nhóm kinh doanh trà chanh, cà phê vỉa hè trải ghế nhựa chiếm hết lối đi bộ.
![]() |
Chỉ dọn dẹp khi thấy bóng lực lượng chức năng... |
Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ nay bị “hô biến” thành chỗ ngồi uống nước, nơi để xe máy, khiến người dân phải tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Tình trạng này kéo dài không chỉ làm giảm giá trị cảnh quan của một điểm đến văn hóa - tôn giáo nổi tiếng mà còn tạo hình ảnh thiếu văn minh trong mắt du khách quốc tế.
![]() |
Gốc cây cũng trở thành nơi đặt biển quảng cáo |
Không chỉ ở khu vực Nhà thờ, phố Phủ Doãn - nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Việt Đức - vấn đề trật tự đô thị cũng diễn ra phức tạp.
Trước cổng bệnh viện, hàng rong đủ loại bày bán. Bất chấp đường đông, những chiếc xe chở hàng này vẫn "bám trụ" dưới lòng đường. Còn dọc bên đường, nhà nào bầy ra được là bầy, như thể sợ khách hàng… không nhìn thấy.
![]() |
Phố Phủ Doãn luôn trong tình trạng đông đúc |
Bên cạnh đó, taxi, "xe ôm" công nghệ thường xuyên dừng đỗ trái phép, chen lấn, gây nên cảnh ùn tắc cục bộ. Trong giờ cao điểm, chỉ cần vài phương tiện dừng lại đón trả khách đã đủ để con phố nhỏ trở nên chật cứng, xe cộ di chuyển khó khăn.
Trung tá Nguyễn Đoàn Tô - Phó trưởng Công an phường Hoàn Kiếm cho biết: "Việc giải quyết trật tự đô thị một cách triệt để là rất khó. Địa bàn phường đặc thù phố cổ, phố cũ, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, chợ lớn, bệnh viện… dẫn đến nhu cầu kinh doanh, buôn bán cũng tăng cao. Chưa kể đến cuối tuần còn phố đi bộ, trong khi hạ tầng giao thông tĩnh thiếu, chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu trông giữ phương tiện của người dân. Vì vậy, những vi phạm vẫn cứ tồn tại. Vấn đề này cũng là một bài toán nan giải...".
![]() |
Taxi dừng, đỗ, đón, trả khách gây ùn ứ |
Người bán giăng hàng, bày biện bàn ghế, xe đẩy ngay trên lối đi bộ. Người mua thì vô tư dừng xe giữa đường để giao dịch, càng khiến giao thông thêm lộn xộn. Những vi phạm này không chỉ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quyền lợi của người đi bộ mà còn tạo ra sự bất công bằng giữa các hộ kinh doanh. Trong khi những hộ tuân thủ quy định phải thuê mặt bằng hợp pháp với chi phí cao, thì nhiều người khác lại ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, tài sản công cộng để thu lợi riêng.
Ảnh hưởng từ tình trạng này là rất lớn. Về giao thông, nó làm giảm năng lực lưu thông trên các tuyến phố vốn đã chật hẹp, gây ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc khi có sự kiện lớn. Về mỹ quan, hình ảnh Thủ đô thanh lịch, văn minh bị ảnh hưởng bởi cảnh hàng quán lấn chiếm vỉa hè, rác thải vứt bừa bãi, phương tiện để ngổn ngang.
![]() |
Chỉ khi có bóng lực lượng làm nhiệm vụ, vi phạm mới... đỡ |
Về an toàn xã hội, những điểm bán hàng rong tự phát, xe dừng đỗ lộn xộn trở thành “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất vệ sinh môi trường...
Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân
Lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm thông tin, Ban chỉ đạo 197 phường mà nòng cốt là lực lượng Công an cũng đã thường xuyên xử lý các vi phạm. Những trường hợp bị lập biên bản được đăng lên các nhóm Zalo khu dân cư, tổ dân phố để người dân nắm được. Ngoài ra, việc tuyên truyền cũng được triển khai song song với xử phạt, để nâng cao ý thức chấp hành của người dân.
![]() |
Tuyên truyền nhiều, song, nếu người dân chưa đặt ý thức, trách nhiệm lên trên thì rất khó |
"Chúng tôi thông qua các nhóm dân cư, tổ dân phố để tuyên truyền và người dân sẽ tự giám sát các vi phạm tại nơi mình sinh sống. Thực tế, chính quyền có làm mạnh đến đâu mà người dân chưa ý thức, chưa gắn trách nhiệm của mình với lợi ích của xã hội thì sẽ rất khó. Vì vậy, việc vận động người dân là hết sức cần thiết và chính quyền đã giao Công an phường tăng cường trao đổi với các hộ kinh doanh mặt đường. Trong trường hợp cố tình vi phạm sẽ lập biên bản xử lý để tạo sự răn đe" - Ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho biết.
![]() |
Song song với tuyên truyền là xử phạt để răn đe |
Từ 1-7-2025 đến nay, Công an phường Hoàn Kiếm đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó, hơn 100 trường hợp bán hàng rong; 12 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định; 5 bãi xe tự phát tại các tuyến phố Quán Sứ, Trần Quang Khải, Nguyễn Xí, Gia Ngư, Phủ Doãn, Phùng Hưng.
Ngoài ra, lực lượng chức năng phường cũng tăng cường kiểm tra các bãi xe được cấp phép trên địa bàn, không để người dân bức xúc về tình trạng "nhập nhèm" giá vé trông giữ.
![]() |
Cứ vô tư để xe vào chỗ trống, không cần quan tâm có vi phạm hay không và an toàn tài sản của cá nhân thế nào |
Rõ ràng, chỉ với sự vào cuộc của chính quyền, Công an thôi là chưa đủ, mà cần có sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố và sự ủng hộ của chính người dân. Khi người dân tự giác chấp hành, đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân, lúc ấy tình trạng lộn xộn, vi phạm mới được chấm dứt.