Lời giải bài toán ‘trật tự đô thị’ là nâng cao ý thức tự giác của người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trao đổi với phóng viên ANTĐ về việc triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197 (ngày 15-2-2023) của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, ông Lê Tuấn Định, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa nói: “Để giải bài toán về trật tự đô thị, việc đầu tiên là các cấp chính quyền phải tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong lĩnh vực này, từ đó mới có thể giải quyết rốt ráo được mọi vấn đề liên quan”.
CAP Trung Liệt, quận Đống Đa và bảo vệ dân phố tích cực tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm về TTĐT, TTATGT trên địa bàn

CAP Trung Liệt, quận Đống Đa và bảo vệ dân phố tích cực tuần tra, phát hiện và xử lý vi phạm về TTĐT, TTATGT trên địa bàn

Kiên quyết xử lý vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của người dân

Kiên quyết xử lý vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của người dân

Ngay từ khi có Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã xây dựng và triển khai ngay Kế hoạch số 85/KH-BCĐ (ngày 28-2-2023) về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023”.

Nghiêm túc thực hiện một chủ trương đúng đắn

Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo quận và Ban chỉ đạo các phường đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận, Đảng ủy, UBND các phường kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC, TTXD, VSMT và PCCC, xử lý giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên trên các lĩnh vực công tác.

CAP Ô Chợ Dừa cho hộ kinh doanh mặt phố ký cam kết không vi phạm TTĐT, TTATGT

CAP Ô Chợ Dừa cho hộ kinh doanh mặt phố ký cam kết không vi phạm TTĐT, TTATGT

... tháo dỡ các biển hiệu vi phạm quy định về TTĐT

... tháo dỡ các biển hiệu vi phạm quy định về TTĐT

Kiên quyết xử lý vi phạm, không nể nang, bao che bất cứ trường hợp nào...

Kiên quyết xử lý vi phạm, không nể nang, bao che bất cứ trường hợp nào...

“Đợt triển khai này thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị ở địa phương đối với một quyết định đúng đắn của thành phố, mong muốn tạo nên diện mạo mới, khang trang, sạch sẽ, văn minh, an toàn trên địa bàn quận. Chính vì lẽ đó, các cấp chính quyền quận Đống Đa coi đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và phải thực hiện có hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao nhất” - ông Lê Tuấn Định chia sẻ.

Ban Chỉ đạo 197 quận đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 197 các phường tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho nhân dân ký cam kết chấp hành các quy định về đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC, TTXD, VSMT và PCCC; cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện các mặt công tác này.

Xây dựng tuyến phố Nguyễn Chí Thanh là tuyến phố điểm về trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn. Lập trang fanpage “Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa” trên trang mạng xã hội fecebook và thường xuyên đăng tải các thông tin tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo 197 quận, đồng thời tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn quận.

Những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình về đảm bảo TTATGT, TTĐT gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao ý thức đảm bảo văn minh đô thị trên địa bàn. Quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; chủ đề “Năm an toàn giao thông 2023 - Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Cán bộ cơ sở và CSGT - TT, CAQ Đống Đa nhắc nhở các hộ kinh doanh mặt phố không treo biển quảng cáo, lắp mái che, mái vẩy vi phạm TTĐT

Cán bộ cơ sở và CSGT - TT, CAQ Đống Đa nhắc nhở các hộ kinh doanh mặt phố không treo biển quảng cáo, lắp mái che, mái vẩy vi phạm TTĐT

Thượng tá Nguyễn Đức Long, Trưởng CAQ Đống Đa chia sẻ: “Từ đầu tháng 3-2023 đến nay, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đến gần 23.000 hộ gia đình mặt phố với các nội dung: Thực hiện nếp sống văn hóa, không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, không vứt rác ra đường, tự tháo dỡ các mái che, mái vẩy, bục, bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo không đúng quy định; Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở, dự án, công trình đang xây dựng trên địa bàn ủng hộ chủ trương, kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị của chính quyền địa phương. Tuyên truyền, vận động cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng…”.

Nhấn mạnh hiệu quả của công tác dân vận trong thực hiện Kế hoạch 01 của thành phố, Trưởng CAQ Đống Đa nêu một số đơn vị của quận đã làm tốt công tác này và đem lại hiệu ứng tích cực, lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của việc lập lại trật tự đô thị cũng như các mặt công tác khác cần thực hiện...

Được lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn quận Đống Đa đã tự giác thực hiện nghiêm các quy định về TTĐT, TTATGT và VSMT

Được lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn quận Đống Đa đã tự giác thực hiện nghiêm các quy định về TTĐT, TTATGT và VSMT

Đi thực tế tại địa bàn phường Ô Chợ Dừa, một trong những nơi được coi là thực hiện rất nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch 01 của thành phố, phóng viên An ninh Thủ đô cùng chỉ huy CAP sở tại đã thị sát một vòng qua 13 tuyến phố chính, cảm nhận được sự phong quang, sạch sẽ, đúng nghĩa với nét đẹp văn minh đô thị của địa bàn trung tâm nội đô.

Trung tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng CAP Ô Chợ Dừa cho biết: “Trước khi thực hiện Kế hoạch 01 của thành phố và Kế hoạch 85 của Ban Chỉ đạo 197 quận, CAP đã rà soát và xét thấy trên địa bàn có 3/13 tuyến phố khá phức tạp về trật tự đô thị là tuyến Đê La Thành, Ô Chợ Dừa và Mai Anh Tuấn. Tại những nơi này, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng và những tồn tại về trật tự đô thị diễn ra khá phổ biến. Thường ngày, khi lực lượng Công an có mặt để giải quyết các vi phạm thì người dân chấp hành rất tốt, nhưng vắng bóng Công an là tình trạng vi phạm lại tái diễn”.

Trăn trở về công tác đảm bảo trật tự đô thị của chỉ huy CAP Ô Chợ Dừa đã biến thành hành động cụ thể. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Kế hoạch 01, CAP đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và PCCC. Mặt khác, công tác tuần tra khép kín địa bàn đã được CAP tăng cường, với lực lượng nòng cốt là CBCS của đơn vị, phối hợp với cán bộ cơ sở, bảo vệ dân phố để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những hành vi cố tình vi phạm, không chấp hành quy định của địa phương. Đặc biệt, trong quá trình xử lý không có vùng cấm và không nể nang, nương nhẹ hay bỏ qua bất cứ lỗi vi phạm nào…

Phường Trung Liệt cũng là một trong những địa bàn thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 01 của thành phố. Trao đổi với ông Nguyễn Thao Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, phóng viên An ninh Thủ đô được biết vai trò chủ công của lực lượng CAP sở tại bước đầu đem lại thành công của việc thực hiện một chủ trương lớn, đúng đắn của thành phố và quận Đống Đa.

Theo Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, tập thể CBCS - CAP sở tại đã rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự văn minh đô thị cho địa bàn. “CAP đã thường xuyên tuần tra, phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm những vi phạm về TTĐT, TTATGT, VSMT xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, tham mưu cho UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia phối hợp vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của thành phố và quận trong các mặt công tác đảm bảo TTĐT, TTATGT, VSMT và PCCC" - ông Nguyễn Thao Hùng chia sẻ.

Sáng 24-3, phóng viên An ninh Thủ đô đã cùng với chỉ huy CAP Trung Liệt thị sát một số khu vực từng được coi là “điểm nóng” về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của phường như tuyến phố Chùa Bộc - Thái Hà và nhận thấy đường thông, hè thoáng, không còn cảnh ùn tắc cục bộ như ngày nào.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện công tác đảm bảo TTĐT, TTATGT của đơn vị, Thiếu tá Đào Ngọc Trung, Trưởng CAP Trung Liệt nói: “Đơn vị đã tập trung dân vận bằng cách phối hợp với đội ngũ Bí thư chi bộ các khu dân cư, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Dân phố và cán bộ nghỉ hưu, quần chúng ưu tú ở cơ sở tuyên truyền, giác ngộ ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT, TTĐT, VSMT, PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, CAP cũng tham mưu cho UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc vận động, tuyên truyền nhân dân nêu cao ý thức đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư, tổ dân phố; ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và phát hiện những nhân tố điển hình để biểu dương, khen ngợi, góp phần tạo đà thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”.