Đầu năm 2013, Bằng quen với Đình, rồi thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 7/2013, Bằng bắt đầu bán ma túy để cho cuộc sống cho cả hai. Bằng mua ma túy từ đối tượng tên Dũng (không rõ lai lịch) mỗi lần khoảng 1,25gram ma túy đá với giá 1,1 triệu đồng đem về phân ra thành 8 bịch, đem bán 6 bịch, còn lại 2 bịch Bằng để lại cùng Đình sử dụng.
Nguyễn Thị Phương Đình khóc nức nở khi rời phòng xét xử
Ngoài việc trực tiếp đem bán ma túy, Bằng còn nhờ Đình thay mình đem giao ma túy bán các con nghiện rồi lấy tiền về đưa cho Bằng tiêu xài cá nhân. Đồng thời, Bằng còn cho tiền Đình tiêu xài và trả tiền thuê nhà trọ. Khoảng 22h30 ngày 4/9/2013, Bằng và Đình bị các trinh sát thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM bắt quả tang, khi hai đối tượng này đang có hành vi mua bán ma túy ngay trước khách sạn Phương Châu, thuộc Q.10, TPHCM, thu giữ 5,6 gram ma túy đá.
Quá trình điều tra, Bằng khai nhận 7 lần mua ma túy với trọng lượng 6,75g. Còn Đình 6 lần đi giao ma túy cho Bằng.
Tại tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải. Tòa nhận định, Bằng có nhiều tiền án, từng bị phạt tù nhiều lần về tội cướp giật tài sản. Bản thân bị cáo vừa là người nghiện ma túy còn dẫn dắt người tình phân phối ma túy cho mình. Hiện tại, Đình đang mang thai.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Lục Công Bằng 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Đình 4 năm tù cùng với tội danh trên.