Lo sợ Ebola, Triều Tiên cách ly du khách nước ngoài 21 ngày

ANTĐ - Đại sứ quán Anh tại Triều Tiên cho hay, Triều Tiên đang thực thi cách ly 21 ngày đối với du khách nước ngoài nhập cảnh vào nước này, bất kể họ đến từ quốc gia nào. 

Lo sợ Ebola, Triều Tiên cách ly du khách nước ngoài 21 ngày ảnh 1

Triều Tiên đang thực thi cách ly 21 ngày đối với du khách nước ngoài vào nước này,
bất kể họ đến từ quốc gia nào. 

"Các nhà chức trách Triều Tiên thông báo rằng, bất kỳ ai định nhập cảnh chính thức vào nước này sẽ được cách ly 21 ngày, tính từ thời điểm bắt đầu khởi hành", thông tin đăng tải trên trang web của chính phủ Anh.

Triều Tiên đã công bố các biện pháp tăng cường phòng dịch vào ngày 25-10. Theo đó, “nhân viên ngoại giao và thành viên của các tổ chức quốc tế đóng tại Triều Tiên sẽ được cách ly trong nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, các du khách khác cũng sẽ được cách ly".

Triều Tiên và các nước Châu Á hiện chưa có trường hợp nào nhiễm virus Ebola. Tuy nhiên, chính quyền Bình Nhưỡng đưa ra biện pháp trên với mong muốn không có bất kỳ trường hợp lây nhiễm nào có thể xảy ra. Trước đó, Triều Tiên từng đóng cửa biên giới hoàn toàn khi dịch SARS bùng phát năm 2003.

Từ kinh nghiệm thu được trong các đợt bùng phát dịch bệnh trong những năm gần đây như SARS, cúm gia cầm, các quốc gia Châu Á đặc biệt thận trọng với tình huống bùng phát dịch bệnh. Tạp chí Times hôm 29-10 cho biết, kế hoạch dự phòng trên khắp lục địa đã được chuẩn bị cho khả năng virus Ebola lây lan sang châu Á.

Hitoshi Oshitani, giáo sư virus học tại trường Graduate School of Medicine thuộc Đại học Tohoku ở Sendai, Nhật Bản cho biết, "kịch bản rất có thể xảy ra, nếu chúng ta có một trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên, nguy cơ sẽ có ca bệnh thứ phát. Nhưng tôi không nghĩ dịch bệnh này bùng nổ tại thời điểm này".

Theo New York Times, Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt đứng thứ 10 và 13 trong danh sách các điểm đến của du khách từ các nước chịu ảnh hưởng với virus Ebola.