Lo ngại rệp lây lan, Pháp đóng cửa 7 trường học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Attal cho biết, nước này đã buộc phải đóng cửa 7 trường học do lo ngại ngày càng tăng về sự lây lan của rệp.
Một số trường học ở Pháp phải đóng cửa để làm vệ sinh

Một số trường học ở Pháp phải đóng cửa để làm vệ sinh

“Rệp đã được phát hiện ở nhiều cấp độ khác nhau… Tôi tin rằng có 17 cơ sở và hiện tại, 7 cơ sở đã đóng cửa vì lý do này”, Bộ trưởng Gabriel Attal nói với Đài truyền hình France 5.

Chính phủ Pháp đã tổ chức loạt cuộc họp trong tuần này để kiểm tra số vụ rệp được ghi nhận gia tăng vào thời điểm Pháp đang tổ chức Giải vô địch bóng bầu dục thế giới và chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Ngày 6-8, Bộ Giáo dục Pháp cho biết, 5 trường học với tổng số 1.500 học sinh đã phải đóng cửa vì rệp. Đầu tuần này, chính quyền cũng thông báo 2 trường học, bao gồm 1 trường ở Marseille và 1 trường ở Villefranche-sur-Saone, ngoại ô thành phố Lyon ở miền Đông Nam nước Pháp, cũng phải đóng cửa để làm vệ sinh.

“Chúng ta có gần 60.000 cơ sở giáo dục và mới có vài chục địa điểm phát hiện rệp, nhưng sự thật là số ca đang tăng lên. Cần phản ứng ngay để có thể xử lý tình hình trong vòng 24 giờ”, ông Attal nhấn mạnh.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp cho biết, danh sách các công ty “được phê duyệt và công nhận” đã được chuẩn bị với sự phối hợp của Bộ Y tế và các cơ quan y tế khu vực “để hiệu trưởng các trường có liên hệ và nhờ họ can thiệp rất nhanh”.

Khoảng 1/10 số hộ gia đình ở Pháp được cho là đã gặp vấn đề về rệp trong vài năm qua. Loài côn trùng này đã được phát hiện trên tàu điện ngầm, tàu cao tốc và sân bay Charles De Gaulle ở Paris.