Lo ngại an ninh trường học vì pháo, đồ chơi bạo lực

ANTĐ - Trước tình trạng xảy ra liên tiếp một số vụ việc học sinh, sinh viên sử dụng pháo, sử dụng những đồ chơi bạo lực, gây nổ gây hậu quả nghiêm trọng, gần đây nhất là vụ việc hơn 30 học sinh trường tiểu học Chu Văn An, Đắk Nông nhập viện vì đồ chơi phát nổ Trung Quốc.

Ngày 20-1, Bộ GD-ĐT đã phải nhắc nhở các trường về việc đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trường học. Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tăng cường giáo dục, tuyên truyền tới toàn thể học sinh, sinh viên không mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo, chất gây nổ, không sử dụng những đồ chơi bạo lực, đồ chơi có thể gây nguy hiểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.