Lò luyện thi độc nhất vô nhị
(ANTĐ) - Những “lò” luyện thi đại học thường nêm kín người, nóng bức, ngột ngạt khi thầy và trò cùng chạy đua với cái nóng của ngày hè oi bức. Tuy nhiên, chất lượng của những lò luyện thi như vậy cũng không hề đảm bảo. Thầy ngồi giảng micrô cho học sinh, ai nghe được thì nghe, không nghe được thầy cô cũng không quan tâm. Nắm bắt được thực tế đó, một sinh viên đã nảy ra ý tượng thành lập một “lò” luyện thi độc nhất vô nhị - luyện thi với thủ khoa.
Sinh viên đó là Đinh Quang Cường, K48 khoa Kinh doanh quốc tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội, trưởng nhóm, người đã đưa ý tưởng mở lớp học này. Cường đã mời một số thủ khoa như Minh Thông (thủ khoa ĐH Ngoại thương 2009), Hà Khương Duy, Nguyễn Hoàng Hải (lần lượt đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc Olympic toán quốc tế 2009), Thành Hưng (giải nhất Hóa quốc gia 2009), và sinh viên ĐH Ngoại Thương tham gia thực hiện lớp gia sư cho các em học sinh. Theo Cường, việc luyện thi cần nhất là tạo cho học sinh một môi trường thật thoải mái chỉ tập trung vào việc học, thầy và trò cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập thể dục, có cả cấp dưỡng phục vụ cơm nước.
Tăng Thanh Bình thành viên mới của nhóm |
Khi bắt đầu thực hiện ý tưởng, Cường đang là gia sư cho 4 em học sinh. Cường đã nói rõ ý tưởng và hướng thực hiện với cả 4 gia đình. Anh tâm sự: “Ban đầu, các gia đình rất lo lắng về chuyện ăn ở sinh hoạt của con em mình. Có người lo chúng em không đảm bảo được chuyện ăn uống, hay thậm chí sợ chúng em bắt cóc con họ….”. Phải mất hơn 2 tháng thuyết phục phụ huynh mới đồng ý. Lần thử nghiệm này thành công mỹ mãn khi cả 4 học sinh của lớp đều đỗ đại học. Với một khóa học ở lớp luyện thi trong vòng 1 tháng này, mỗi học sinh tham gia đóng trọn gói 6 triệu đồng/tháng cả ăn ở, học phí đặc biệt được các “thầy giáo” cam kết sẽ đỗ vào đại học.
Trưởng nhóm Đinh Quang Cương |
Để có thể tự tin khẳng định đảm bảo đỗ đại học, theo Cường và các bạn trong CLB Luyện thi cùng thủ khoa cho biết, ngay từ khi nhận học sinh, các bạn sẽ tổ chức một buổi thi để đánh giá năng lực của các em và trường các em định thi. Như vậy để tham gia được vào lớp luyện thi đặc biệt này, các em học sinh cũng phải cạnh tranh vất vả bởi hiện nay, đã có rất nhiều phụ huynh gọi điện đến và đăng ký cho con em tham gia lớp. Song, vì cả nhóm chỉ có 5 thành viên (năm nay mới có thêm Tăng Thanh Bình - thủ khoa tuyệt đối 30/30 điểm năm 2010) nên Cường cho biết, nhóm chỉ dám nhận tối đã 20 học sinh để đảm bảo chất lượng học tập cho các em.
Do hầu hết thành viên trong nhóm gia sư đều đang đi học nên thời gian còn hạn hẹp. Bên cạnh đó, tâm lý chung của học sinh đến tháng thi tinh thần học mới lên cao. Trước đó, nếu quy tụ các em thì các em chưa nhiệt huyết, hiệu quả học chưa cao. Vì vậy, theo Cường khẳng định: “Không nhất thiết phải luyện từ đầu năm, căn bản của các em đã vững, chúng em chỉ giúp đỡ để các em nâng cao thành tích khi đi thi”.
Trong vòng một tháng luyện thi, các “thầy giáo” chỉ cần chỉnh về cách làm bài, bổ sung thêm kiến thức, cố gắng đủ mỗi môn nâng lên khoảng 1,5 - 2 điểm là đủ điểm đỗ trường đó. Cách dạy của nhóm gia sư thủ khoa cũng rất mới mẻ. Ví dụ với môn trắc nghiệm thay vì miệt mài giải các bài khó, nhóm lại hướng dẫn, giúp các em kỹ năng chọn câu trả lời nhanh hơn, dành thời gian cho những câu còn lại. Môn Toán, chúng em giúp trình bày dễ hiểu, khoa học hơn để đỡ mất điểm. Cường chia sẻ: “Tất cả khóa luyện thi chỉ trong vòng một tháng nhưng thử nghiệm ban đầu rất thành công. Tới đây em sẽ mở rộng phát triển quy mô, nhân rộng mô hình này”.
Kế hoạch sắp tới của nhóm đã sẵn sàng, nếu khả năng tài chính cũng như được các tổ chức xã hội giúp đỡ, nhóm sẽ mở rộng, mời các sinh viên năm trước đạt 29,5 điểm trở lên tham gia vào nhóm như vậy sẽ có thể giúp đỡ hàng trăm người chứ không chỉ vài chục người như bây giờ. Đó là suy nghĩ của những người rất trẻ, năng động và vô cùng táo bạo nhưng đã bước đầu gặt hái được những thành công. Hy vọng, mô hình này khi được nhân rộng sẽ giúp nâng cao chất lượng đầu vào của sinh viên đại học - một bài toán khó cho những người làm giáo dục.
Bằng Kiều