Lộ hành vi giao cấu người dưới 16 tuổi vì trộm tiền tiết kiệm trong con lợn sứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát hiện 'con lợn' đựng tiền tiết kiệm bị đập vỡ mất 10 triệu đồng, anh Trịnh Quang H check camera thì phát hiện thủ phạm là bạn trai của con gái...

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hưng (SN 2000) trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội trộm cắp tài sản và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Tài liệu cơ quan điều tra thể hiện, vào khoảng tháng 9 năm 2021, thông qua mạng xã hội Facebook cháu Trịnh Tố N (SN 2007) trú tại tỉnh Lai Châu có quen biết với Nguyễn Quốc Hưng.

Sau một thời gian nói chuyện, giữa cháu N và Hưng có tình cảm yêu đương. Ngày 28-11-2021, cháu N từ Lai Châu chuyển về Hà Nội ở cùng bố mẹ tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Thời điểm này, cháu hẹn với Hưng đến sảnh tòa chung cư để gặp mặt. Ở lần gặp đầu tiên, Hưng cùng cháu N chỉ nói chuyện, đưa đồ ăn, đồ uống cho nhau... rồi Hưng về. Những lần sau vào ngày thứ Bẩy, hoặc Chủ nhật, cháu N và Hưng đều gặp nhau nói chuyện và đi dạo xung quanh khu vực nhà cháu N đang ở.

Đến chiều 26-3, cháu N liên hệ với Hưng, nhưng không đi dạo nữa mà đưa Hưng lên căn hộ nơi mình đang sống. Cháu N và Hưng nói chuyện tâm sự với nhau được khoảng 30 phút, thì bố cháu N về gõ cửa. Bất ngờ trước khi gặp phụ huynh của bạn gái, Hưng liền chui vào tủ tại phòng ngủ của N để trốn. Sau đó, cháu N cùng bố đi ra ngoài.

Thời điểm này chỉ có một mình Hưng ở nhà. Hưng đi xung quanh, vào phòng ngủ của bố mẹ cháu N, phát hiện thấy có 1 con lợn bằng sứ để ở trên đầu giường. Hưng đi vào bếp lấy 1 con dao chuôi bằng nhựa, gõ vào phần bên dưới đáy con lợn sứ tạo lỗ thủng, để lấy đi số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Chân dung đối tượng Nguyễn Quốc Hưng

Chân dung đối tượng Nguyễn Quốc Hưng

Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau cháu N đi về nhà một mình, rồi đi vào phòng ngủ nói chuyện với Hưng đến khoảng 0h ngày 27-3 cả 2 cùng lên giường ngủ.

Hưng và cháu N nằm ôm nhau được khoảng 10 phút, rồi Hưng chủ động giao cấu với cháu N.

Trong khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ, Hưng đã nhiều lần giao cấu với cháu N. Rạng sáng 27-3, do biết bố N vừa về và ngủ tại đối diện, nên Hưng bảo cháu N ra mở cửa để đi về.

Tiếp sau đó, vào buổi trưa ngày 3-4, Hưng đến nhà cháu N chơi, thấy không có ai ở nhà Hưng và cháu N nấu ăn, uống rượu cùng nhau đến khoảng 23h cùng ngày cả hai vào phòng ngủ của cháu N tiếp tục quan hệ tình dục. Hưng ngủ tại đây đến sáng hôm sau mới về.

Ngày 4-4, bố mẹ cháu N phát hiện thấy con lợn sứ tiết kiệm tiền bị vỡ và số tiền ở trong bị lấy mất đã xem lại camera trong nhà, phát hiện Hưng đã có hành vi lấy trộm tiền trong con lợn sứ và yêu cầu Hưng đến xin lỗi, bắt cháu N phải chia tay.

Ngày 7-4, Hưng đe dọa cháu N nếu chia tay, Hưng sẽ đến trường và nhà gây rối, bêu xấu cháu N. Lo sợ ảnh hưởng đến con, ngày 8-4, bố mẹ cháu N đã đến cơ quan Công an để trình báo sự việc.