Lộ bê bối gian lận, Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan từ chức

ANTĐ - “Việc họ từ chức là không thể tránh khỏi. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tôn trọng quyết định của họ”, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã nói như vậy sau khi Bộ trưởng Tư pháp Ivo Opstelten và cấp phó của ông này, Fred Teeven đột ngột đệ đơn từ chức hôm 9-3.

Lộ bê bối gian lận, Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan từ chức  ảnh 1Ông Ivo Opstelten buộc phải từ chức do lừa dối Quốc hội

Lừa dối Quốc hội

Hai chính trị gia nổi tiếng Hà Lan đã buộc phải tuyên bố từ chức do lừa dối Quốc hội liên quan đến việc chi trả khoản tiền gây tranh cãi lên tới hàng triệu guilder (tiền Hà Lan) cho trùm buôn lậu ma túy Cees Helman hồi năm 2001. Quyết định trên của ông Opstelten và ông Teeven được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Tư pháp và an ninh Hà Lan cho biết, bộ này phát hiện số tiền chính xác được trả cho Cees Helman là 4,7 triệu guilder (2,3 triệu USD), cao hơn nhiều so với số tiền 1,25 triệu guilder mà ông Opstelten báo cáo với Quốc hội. Khi đó, ông Teeven, giữ chức Tổng công tố, đã dàn xếp thỏa thuận bí mật cho phép thanh toán không phải nộp thuế số tiền hơn 2 triệu euro cho Helman sau khi nhà chức trách không chứng minh được số tiền tịch thu của ông này là tài sản bất hợp pháp. Số tiền trên sau đó được trả lại cho Helman thông qua các tài khoản ở Luzembourg và không thông báo cho cơ quan thuế vụ Hà Lan. 

 Vụ việc được giữ kín cho đến hồi tháng 3 năm ngoái khi luật sư của Helman tiết lộ rằng thân chủ của ông được trả lại số tiền khoảng 5 triệu guilder. Sau khi báo chí phanh phui về vụ việc và bị các nghị sĩ Quốc hội Hà Lan chất vấn, ông Opstelten đã cố tình che giấu và khẳng định không có bằng chứng nào về thỏa thuận mờ ám nói trên.

Thời điểm chính trị nhạy cảm

Tuy nhiên, trong buổi họp báo tại The Hauge hôm 9-3, ông Opstelte thừa nhận rằng, phát biểu trước đó của ông là không chính xác. “Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm và đã đệ đơn từ chức lên Nhà vua”, ông Opstelte nói và cho biết, việc thông tin sai lệch khiến ông không thể tại nhiệm. Ông Teeven sau đó tuyên bố không thể tiếp tục ở lại sau khi Bộ trưởng Opstelten từ chức. Tuy nhiên, ông Teeven vẫn bảo vệ giao dịch gây tranh cãi nói trên và khẳng định “không có gì sai trái với việc làm đó”. 

Việc hai ông Opstelten và Teeven từ chức diễn ra vào đúng thời điểm chính trị nhạy cảm khi chỉ còn 1 tuần nữa là Hà Lan tổ chức bầu cử địa phương, cuộc bỏ phiếu quyết định thành phần số ghế tại Thượng viện. Sự kiện này giúp Chính phủ của Thủ tướng Rutte tránh được một cuộc điều trần dự kiến diễn ra tại Quốc hội vào hôm nay 11-3 trong đó có thể khiến đảng Tự do cầm quyền mất uy tín.