- Phong tỏa Crimea trở thành thảm họa đối với nông dân Ukraine
- Báo Mỹ: NATO không thể bảo vệ các nước Baltic do địa hình cản trở
- Tổng thống Ukraine ký dự luật cho phép người nước ngoài phục vụ quân đội
Theo tạp chí Defence News, quân đội Litva mua số xe bọc thép chiến đấu này để trang bị cho các lực lượng mặt đất với hy vọng chúng sẽ gia tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng này.

Xe bọc thép chiến đấu M-1126 Stryker của Mỹ tại Litva
Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc đã thông báo yêu cầu này lên Quốc hội từ tuần trước. Hiện tại, đề xuất này đang chờ để quốc hội thông qua.
Yêu cầu trên được đưa ra khi Litva đang nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng lên 1/3 trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự tại miền đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại Ukraine, và đặc biệt là sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại các quốc gia Baltic là Estonia, Litva và Latvia bằng việc hỗ trợ huấn luyện và viện trợ vũ khí, trang bị nhằm trấn an các nước này trước khả năng “xâm lược” từ Nga.