Liệu pháp "hóa giải"những tụ điểm phức tạp về ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chiều 16-12, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26 về phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy. Đại tá Vũ Văn Hậu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng bộ các biện pháp “đánh” mạnh tội phạm ma túy

Theo Đại tá Trương Thọ Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội, trước và trong năm 2015, tình hình tệ nạn, tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố có nhiều phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa điểm công cộng, khu đất trống, nhà hoang...

Tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, sử dụng ma túy gặp nhiều khó khăn, công tác giải quyết điểm bán lẻ ma túy còn hạn chế, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn phức tạp về ma túy chưa phát huy được hiệu quả.

Trước tình hình đó, ngày 30/01/2015, Công an Thành phố ban hành Kế hoạch số 26/KH-CAHN nhằm tập trung lực lượng, biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố.

Điều đáng nói, hoạt động của tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm như: tuyến Tây Bắc, Đông Bắc và tuyến Miền Trung - phía Nam, đường hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi, tính chất hoạt động phạm tội manh động, liều lĩnh, vận chuyển với số lượng lớn về, qua địa bàn Hà Nội để tiêu thụ.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã chủ động, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, trong đó nhiệm vụ đầu tiên xác định muốn làm sạch địa bàn thì phải đánh chặn ngay từ những cửa ngõ và đường dây ma túy liên tỉnh.

Với tinh thần đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã xây dựng, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt. Từ năm 2015 đến nay, các lực lượng CATP đã phát hiện, khám phá bắt giữ: 17.045 vụ, 22.404 đối tượng; trong đó: xử lý hình sự 14.988 vụ với 17.556 đối tượng.

Đại tá Vũ Văn Hậu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Đại tá Vũ Văn Hậu - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

CATP đã đấu tranh giải quyết được 1.050 đối tượng bán lẻ và hàng chục đối tượng trọng điểm. Trong đó, đặc biệt đã đấu tranh triệt xóa 109 đối tượng bán ma túy dạng điểm phức tạp gây nhức nhối trên địa bàn.

Điển hình điểm phức tạp tại Bệnh viện 09 Tân Triều, Thanh Trì; bãi rác Trung Liệt, phường Trung Liệt, Đống Đa; khối 48, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, ngõ Lò Lợn (ngõ 459 Bạch Mai), Hai Bà Trưng; điểm phức tạp tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín; đường vành đai bến xe Giáp Bát, Hoàng Mai; tụ điểm khu vực thôn Vĩnh Xương, xã Mỹ Thành, Mỹ Đức; cụm 6, Phúc Xá, Ba Đình…

Những điểm “nóng” về ma túy đã “hạ nhiệt”

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Hậu đánh gia cao những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của Công an thành phố.

Đồng chí Phó Cục trưởng khẳng định, trong 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26 về phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình địa bàn, tăng cường triển khai thực hiện công tác điều tra cơ bản toàn bộ các địa bàn khu dân cư, nơi công cộng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về ANTT có biểu hiện phức tạp về ma túy; rà soát lên danh sách các đối tượng bán lẻ ma túy, đối tượng trọng điểm, đặc biệt số đối tượng hoạt động điểm phức tạp về ma túy...

Cùng với đó phải nói đến Kế hoạch số 422 của CATP Hà Nội nhằm chủ động, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội với mục đích nhằm ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tăng cường mối quan hệ hiệp đồng chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an các tỉnh, thành phố.

Cùng với các biện pháp đấu tranh, triệt xóa, Công an Thành phố đã chủ động phòng ngừa, triển khai thực hiện tổng rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó đánh giá toàn diện, đúng thực trạng về tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các vấn đề có liên quan; phân tích, xác định nguyên nhân, phát hiện những tồn tại, bất cập trong công tác thống kê, quản lý; dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy liên quan người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để có giải pháp hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa tội phạm ma túy

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa tội phạm ma túy

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Công an các quận, huyện tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, nhất là trong quản lý đối tượng hoạt động lưu động, quản lý các loại hình kinh doanh có điều kiện.

Cùng với đó, quản lý, rà soát, bổ sung người nghiện, người sử dụng ma túy, đặc biệt là đối với số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, đối tượng “ngáo đá”.

Đặc biệt, ngày 15-12, Công an thành phố đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu năm 2021, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu CBCS phải cụ thể hóa các nhiệm vụ kế hoạch công tác, đưa ra biện pháp, giải pháp đấu tranh phù hợp với tình hình, diễn biến tội phạm.

Tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên đề phòng, chống ma túy như: Kế hoạch số 265 ngày 27/8/2020 về phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy; Kế hoạch số 422 ngày 02/11/2020 về phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố trong điều tra, khám phá các vụ án ma túy; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, quản lý người ngước ngoài, thuê, mua địa điểm lưu trú, ủy thác đầu tư... liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu tại Việt Nam không để tội phạm lợi dụng thực hiện mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia.; thực hiện rà soát, thống kê, thu thập thông tin tập trung vào các doanh nghiệp, công ty hoạt động quốc tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và tập trung phòng ngừa, đấu tranh các đối tượng lợi dụng hình thức này để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại. Kịp thời phát hiện, kiến nghị, khắc phục sơ hở, không để tội phạm lợi dụng thực hiện mua bán, vận chuyển trái phép ma túy...