Liệu pháp hành vi có thể giảm các triệu chứng đau nửa đầu ở trẻ

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây cho thấy một dạng liệu pháp đặc biệt giúp giảm số cơn đau nửa đầu và hiện tượng mất chức năng liên quan đến đau nửa đầu ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Các kết quả này cung cấp bằng chứng rõ ràng về việc sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi – trong đó bao gồm luyện tập để đối phó với cơn đau – trong việc kiểm soát đau nửa đầu mạn tính ở trẻ em và trẻ vị thành niên, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm y khoa bệnh viện nhi Cincinnati (Mỹ) cho biết.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Họ cho rằng liệu pháp này nên được sử dụng thường quy như một trị liệu dòng đầu kết hợp với các thuốc.

Các nhà nghiên cứu nói có hơn 2% số người trưởng thành và 1,75% số trẻ em bị đau nửa đầu mạn tính. Tuy nhiên hiện chưa có các cách điều trị được FDA Hoa Kỳ phê chuẩn để điều trị các cơn đau đầu gây suy yếu ở người trẻ.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of the American Medical Association ngày 25/12.