Liều lĩnh cướp xe ôm giữa phố phường Hà Nội đông đúc

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội vừa bắt khẩn cấp đối tượng cướp xe ôm, vụ án xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 6-12, tại số 6 An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Đối tượng Vũ Quang Long

Khoảng 17h ngày 6-12, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo tại số 6 An Trạch, phường Quốc Tử Giám xảy ra vụ cướp xe ôm. Bị hại là anh Đỗ Viết Trường, SN 1970, quê ở Nam Định, hiện đang ở tại ngách 29m ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Theo như anh Trường khai báo, anh đỗ xe máy trên vỉa hè trước số nhà 165 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa như mọi khi để chờ khách. Đến khoảng 17h cùng ngày, có một thanh niên lạ mặt đến bảo anh Trường chở về phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng. Anh Trường chở thanh niên này đến cửa hàng số 36 Võ Thị Sáu, người thanh niên vào một cửa hàng và bảo anh Trường chờ bên ngoài.

Một lúc sau nam thanh niên quay ra và yêu cầu anh Trường chở đến phố Hào Nam, Quận Đống Đa. Khi đi đến trước cửa nhà số 6 An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, nam thanh niên lại yêu cầu dừng xe, khi anh Trường vừa đỗ xe lại, ngay lập tức nam thanh niên từ phía sau dí dao kề vào cổ anh Trường đe dọa nếu không xuống xe sẽ giết chết. Đối tượng đẩy anh Trường ra khỏi xe, vứt dao lại và lấy xe phóng đi.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 13h45 ngày 7-12, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp hung thủ gây án là Vũ Quang Long, SN 1992, HKTT tại số 43 Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, chỗ ở hiện tại số 12 ngõ 82/68 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình.

Tang vật thu giữ là 1 xe máy nhãn hiệu World, kiểu dáng giống xe Honda Dream, mầu nâu, BKS 29M 8848.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, khai thác mở rộng vụ án.