Liên tục xô đổ kỷ lục, VNZ trở thành cổ phiếu đầu tiên ở Việt Nam có thị giá trên 1 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tăng nóng 8 phiên trần liên tiếp với mức tăng 15% mỗi phiên, cổ phiếu VNZ liên tục xô đổ kỷ lục của chính mình, trở thành cổ phiếu đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam có mức giá vượt 1 triệu đồng.

Cổ phiếu của “kỳ lân” công nghệ - Công ty cổ phần VNG (UPCoM: VNZ) vẫn chưa dứt chuỗi ngày tăng trần liên tiếp. Trong phiên sáng nay, cổ phiếu này tiếp tục tăng kịch trần 15%, tương đương mức tăng 134.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Nhờ đó, VNZ trở thành cổ phiếu thiết lập nhiều kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ sau 2 tuần giao dịch.

Cổ phiếu VNZ của VNG vẫn chưa chấm dứt chuỗi tăng lạ lùng của mình

Cổ phiếu VNZ của VNG vẫn chưa chấm dứt chuỗi tăng lạ lùng của mình

Trong đó, đây là cổ phiếu có thị giá cao kỷ lục, đạt 1.027.400 đồng, đồng thời cũng là cổ phiếu đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam có mức giá vượt 1 triệu đồng/cổ phiếu.

Bước tăng giá cổ phiếu mỗi phiên cũng liên tục phá kỷ lục với 3 phiên gần đây đều đạt mức tăng trên 100.000 đồng mỗi phiên, mức tăng thậm chí cao hơn thị giá của hầu hết các cổ phiếu trên sàn.

Cùng với đà tăng thần tốc từ 240.000 đồng lên 1.027.400 đồng/cổ phiếu chỉ trong 8 phiên, vốn hóa VNG cũng tăng theo cấp số nhân, lên trên 29,5 tỷ đồng, gấp gần 4,3 lần so với thời điểm niêm yết.

Điểm khác biệt là khối lượng khớp lệnh cổ phiếu này hôm nay tăng vọt với hơn 6.200 cổ phiếu được trao tay tính đến 13h15 chiều nay và vẫn còn dư mua giá trần gần 5.000 cổ phiếu.

Trong các phiên trước đó, ngoại trừ phiên giao dịch ngày 10/2 khớp lệnh 300 đơn vị thì các phiên trước đó đều đặn chỉ 100 cổ phiếu mỗi phiên.

Sở dĩ cổ phiếu giao dịch nhỏ giọt là do lượng lớn cổ phiếu đang nằm trong tay các cổ đông nước ngoài và các lãnh đạo cao cấp. Tỷ lệ freefloat (cổ phiếu trôi nổi tự do) của VNZ hiện chỉ đạt 40%, tương ứng hơn 11 triệu cổ phiếu ngoài thị trường, con số tương đối thấp.

Trong đó, với việc sở hữu 3,53 triệu cổ phiếu VNZ, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Lê Hồng Minh - nhà đồng sáng lập đồng thời là CEO VNG đã xấp xỉ ngưỡng 3.600 tỷ đồng, tăng thêm hơn 2.700 tỷ từ đầu tháng 2.

Dù cổ phiếu tăng phi mã, song hoạt động kinh doanh của VNG đang còn nhiều khó khăn. Năm 2022, VNG lỗ trước thuế 943 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.315 tỷ đồng, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 858 tỷ đồng.

Giải trình về đà tăng “nóng” của cổ phiếu VNZ thời gian qua, “điệp khúc” tương tự hầu hết các cổ phiếu khác đã được VNG nhắc lại. Theo đó, doanh nghiệp cho biết, giá cổ phiếu VNZ tăng hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu cung - cầu của thị trường chứng khoán và thị hiếu, nhu cầu, đánh giá của nhà đầu tư. Công ty không có bất kỳ sự can thiệp hay kiểm soát nào đối với diễn biến giá cổ phiếu VNZ trong thời gian qua.