Cổ phiếu tăng trần liên tiếp, đắt đỏ nhất sàn chứng khoán, “kỳ lân công nghệ” VNG nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảy phiên tăng trần liên tiếp đã khiến cổ phiếu VNZ của Công ty cổ phần VNG liên tục phá kỷ lục về thị giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đáng nói, cổ phiếu này chỉ khớp lệnh 100 – 300 đơn vị mỗi phiên.

Tính đến phiên giao dịch cuối tuần trước (10/2), sau 7 phiên tăng trần liên tiếp với mức tăng mỗi phiên 15%, thị giá cổ phiếu VNZ đã đạt tới 893.400 đồng/cổ phiếu – là mức đắt đỏ nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mỗi phiên, khối lượng khớp lệnh cổ phiếu VNZ chỉ 100 đơn vị

Mỗi phiên, khối lượng khớp lệnh cổ phiếu VNZ chỉ 100 đơn vị

Và với khối lượng cổ phiếu niêm yết hơn 35.844.262, vốn hóa thị trường của VNG đã đạt gần 25.700 tỷ đồng, lọt top doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD trên sàn.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch cổ phiếu VNG mỗi phiên chỉ vỏn vẹn 100 đơn vị, trừ phiên giao dịch ngày 10/2 là đạt 300 đơn vị. Đây cũng là hiện tượng lạ trên thị trường chứng khoán.

Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức niêm yết hoặc đăng ký giao dịch sẽ phải giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn liên tiếp 5 phiên.

Trong công văn giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lý do giải thích cho việc cổ phiếu liên tục tăng trần tiếp tục về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp của VNG tiếp tục lặp lại “điệp khúc”: do cung – cầu của thị trường chứng khoán và thị hiếu, nhu cầu, đánh giá của nhà đầu tư.

“Công ty không có bất kỳ sự can thiệp hay kiểm soát nào đối với diễn biến của giá cổ phiếu VNZ trong thời gian qua” – VNG khẳng định.

Doanh nghiệp cũng cho biết, hiện tại, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ biến động nào từ việc tăng giá cổ phiếu.

Trái ngược với sự đi lên giá cổ phiếu, tình hình kinh doanh của “kỳ lân” công nghệ đầu tiên của Việt Nam VNG đang không mấy khả quan.

Năm 2022, VNG lỗ trước thuế 943 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.315 tỷ đồng, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 858 tỷ đồng.