Liên tục xảy ra sai phạm trong tiêm chủng

ANTĐ - Khi vụ việc một phòng tiêm chủng ở Hà Nội tiêm thiếu vaccine còn chưa kịp lắng xuống thì vài ngày qua, thông tin phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên lại bị phát hiện tiêm vaccine hết hạn cho trẻ.
Liên tục xảy ra sai phạm trong tiêm chủng ảnh 1
Cần xử lý nghiêm những sai sót trong tiêm chủng dịch vụ để không ảnh hưởng đến lợi ích chung 
của chủ trương tiêm chủng mở rộng (ảnh minh họa)

Trước thực trạng này, ngày 22-5, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các địa phương chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng dịch vụ. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành tiến hành ngay việc kiểm tra các đơn vị, bộ phận chú trọng việc tiêm chủng dịch vụ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế về tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng, đặc biệt, đình chỉ ngay các hoạt động tiêm chủng dịch vụ nếu vi phạm các quy định chuyên môn, để xảy ra sai sót trong quá trình tiêm chủng; khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân vi phạm, của người trực tiếp lãnh đạo, phụ trách cơ quan, đơn vị đó và xử lý nghiêm minh nếu xảy ra sai sót.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị nói trên cần tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng, không để các sai sót của tiêm chủng dịch vụ ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng mở rộng. Các đơn vị tổ chức tiêm chủng dịch vụ phải công khai các số điện thoại để người dân phản ảnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ giao Thanh tra Bộ Y tế làm đầu mối, Cục Y tế dự phòng phối hợp, chỉ đạo ngành y tế các địa phương tổ chức các đợt thanh tra chuyên đề về công tác tiêm chủng mở rộng và dịch vụ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Liên quan đến vụ việc phòng tiêm chủng của TTYTDP TP Tuy Hòa tiêm vaccine (phòng quai bị) đã hết hạn sử dụng cho trẻ, hiện cán bộ tiêm chủng vi phạm đã bị tạm đình chỉ công tác. Sở Y tế tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra việc đấu thầu, hợp đồng mua bán, xuất nhập vaccine tại TTYTDP TP Tuy Hòa, đồng thời liên hệ với Công ty CP Y tế Đức Minh (có trụ sở tại Hà Nội) - là đơn vị cung cấp vaccine cho TTYTDP TP Tuy Hòa, để cùng phối hợp rà soát, kiểm tra quy trình nhập thuốc. Ngay trong sáng 22-5, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã làm việc với Công ty CP Y tế Đức Minh về vụ việc này cũng như kiểm tra việc xuất nhập vaccine của công ty căn cứ trên các hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Thanh tra Sở Y tế có buổi làm việc này hoàn toàn chỉ là thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn. 

Về nguyên tắc, khi các bên mua bán, xuất nhập vaccine đều phải có hóa đơn chứng từ. Phía bên mua phải xem hạn sử dụng của vaccine để quyết định mua. Còn việc tiêm vaccine hết hạn thì người trực tiếp tiêm chủng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bởi theo quy trình trước khi tiêm họ phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tiêm đúng chủng loại, liều lượng, vaccine còn hạn sử dụng. Do đó, ông Nguyễn Việt Cường cho rằng, với vụ việc sai phạm do tiêm vaccine hết hạn tại TTYTDP TP Tuy Hòa thì trách nhiệm điều tra, xử lý hoàn toàn là của ngành y tế tỉnh Phú Yên. Trong trường hợp cơ quan chức năng ở Phú Yên nghi ngờ sai phạm có liên quan đến nơi cung cấp vaccine (là một công ty ở Hà Nội), đề nghị Hà Nội phối hợp xác minh thì lúc đó Thanh tra Sở Y tế Hà Nội mới vào cuộc.

Được biết, hộp vaccin hết hạn được tiêm cho trẻ ở TTYTDP TP Tuy Hòa thuộc lô vaccine gồm 10 hộp, được TTYTDP TP Tuy Hòa mua ngày 15-4-2013, từ Công ty CP Y tế Đức Minh (Hà Nội). Trên hóa đơn xuất hàng ghi hạn sử dụng là 30-6-2013 và cả 9 hộp đã tiêm đều ghi hạn sử dụng là tháng 6-2013, nhưng hộp thứ 10 này lại ghi là tháng 4-2013.