Liên tục đột nhập nhà ga đường sắt trên cao trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Phát hiện lực lượng bảo vệ nhà ga sơ hở, Xã rủ đồng bọn liên tục đột nhập vào bên trong trộm cắp dây điện bán lấy tiền ăn tiêu…

Ngày 29-10, TAND TP Hà Nội đã đưa Lê Thế Xã (SN 1982, trú ở xã Lâm Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty TNHH Tập đoàn Cục 6 – Đường sắt Trung Quốc.

Liên quan, Đào Mạnh Huấn (SN 1979, ở phường La Khê, quận Hà Đông); Nguyễn Văn Tấn (SN 1985, cũng trú xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ) và Nguyễn Hùng Cường (SN 1979, trú phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) cùng bị xem xét về tội danh trên với vai trò đồng phạm.

Ổ nhóm trộm cắp dây điện tại ga đường sắt trên cao bị đưa ra tòa xét xử.

Cáo trạng truy tố, lời khai của các bị cáo cho thấy, Lê Thế Xã cùng đồng phạm đều không có nghề nghiệp gì ổn định và cùng mắc nghiện ma túy. Thời điểm vụ án xảy ra, cả 4 bị cáo này thường đến cơ sở y tế uống thuốc hỗ trợ cai nghiện nên quen biết nhau.

Hàng ngày, Xã hay để ý nên phát hiện lực lượng bảo vệ tại công trình nhà ga đường sắt trên cao thuộc quận Hà Đông khá sơ hở nên nảy sinh ý định đột nhập vào bên trong “khoắng” tài sản bán lấy tiền ăn tiêu và thỏa mãn cơn nghiện ma túy.

Thực hiện tội phạm, trưa 9-11-2017, sau khi đi uống thuốc hỗ trợ cai nghiện về,  Xã rủ Đào Mạnh Huấn, rồi chở nhau bằng xe máy đến ga Yên Nghĩa. Tại đây, 2 đối tượng đột nhập vào bên trong và nhanh chóng lấy được cuộn dây điện dài khoảng 26m (70 kilogram).

Mang số dây điện trộm cắp được đến một cửa hiệu thu mua phế liệu, bộ đôi nghiện hút bán được 7 triệu đồng chia nhau.

Lần khác là ngày 10-11-2017 cũng ngay sau khi đi uống thuốc hỗ trợ cai nghiện về, Xã, Huấn và Nguyễn Văn Tấn lại rủ nhau đột nhập vào công trình ga đường sắt trên cao, thuộc phường Yên Nghĩa, Hà Đông dùng cưa sắt cắt phá để lấy cắp 17m dây điện. Sau đó, các đối tượng bán được 4,8 triệu đồng.

Tổng cộng, từ 9-11-2017 đến 3-1-2018, Xã và đồng phạm đã 6 lần đột nhập vào các ga đường sắt trên cao, thuộc địa bàn quận Hà Đông cắt trộm hàng chục kilogam dây điện, bán lấy tiền chia nhau ăn tiêu. Theo định giá tài sản, tổng giá trị số dây điện bị 4 bị cáo trộm cắp là hơn 475 triệu đồng.

Quá trình bị tòa thẩm vấn, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận thủ đoạn, hành vi phạm tội của bản thân như nội dung cáo trạng xác định. Tuy nhiên, nhận thấy kết quả định giá tài sản trong vụ án có phần chưa chính xác nên sau gần 1 ngày xử án,  TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra  bổ sung.