Liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ vũ khí

ANTĐ - 10 ngày gần đây, lực lượng 141 - CATP Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng vũ khí quân dụng. Những vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng trôi nổi vũ khí và đáng chú ý các nhóm đối tượng bị phát hiện đều ở tỉnh ngoài vào Hà Nội bằng những chiếc xe hơi sang trọng. 

Sáng 6-9, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội thông tin: “Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) Phòng CSHS đang thụ lý điều tra vụ tàng trữ trái phép vũ khí, được lực lượng 141 - CATP phát hiện, bắt giữ trưa 5-9 tại địa bàn phường Sài Đồng, quận Long Biên”. Khoảng 11h25 ngày 5-9, tổ công tác Y 4 - 141 CATP làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng, quận Long Biên (Hà Nội), phát hiện 3 đối tượng ngồi trên xe ôtô nhãn hiệu Lexus 470, màu trắng, BKS: 15A - 086.86 có biểu hiện nghi vấn đã chặn lại để kiểm tra hành chính.

Nguyễn Tiến Vinh tại trụ sở Phòng CSHS - CATP Hà Nội

Lực lượng 141 đã phát hiện ở chân ghế phụ phía trước xe ôtô có 1 khẩu súng ngắn và 11 viên đạn. Tổ công tác Y 4 - 141 CATP đã lập biên bản, giao các đối tượng cùng tang vật đến Phòng CSHS - CATP điều tra, xử lý. Các đối tượng được làm rõ gồm Nguyễn Tiến Vinh, SN 1978; Phạm Văn Tuấn, SN 1986 và Vũ Thành Vương, SN 1979, đều trú quán tại TP Hải Phòng. Trong nhóm này, Vương đang là nhân viên một ngân hàng ở TP Hải Phòng, Tuấn là lái xe còn Vinh làm lao động tự do. Tiến hành giám định khẩu súng, lực lượng CSHSĐN được biết đó là súng bắn đạn chứa chất cay, thuộc công cụ hỗ trợ. 11 viên đạn được giám định là đạn chứa chất gây cay. 

Khẩu súng bắn đạn gây cay và 11 viên đạn

Khẩu súng trên được xác định là của Vinh và ngày 5-9, Vinh cùng đi với Tuấn, Vương về Hà Nội để xin việc. Hai người bạn của Vinh không biết đối tượng này mang súng theo và Vinh khai mục đích mang súng trên xe ôtô để phòng thân. Trước đó, Vinh mua khẩu súng tại tỉnh Quảng Ninh với giá 8 triệu đồng.

Trước đó, tổ công tác Y 13 - 141 CATP làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ôtô Mercedes, màu trắng, BKS: 15A - 131.66 đang lưu thông theo hướng đường Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chui có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng 141 phát hiện ở cốp trước ghế phụ xe ôtô có khẩu súng ngắn loại K 59, màu đen để trong túi ni lon, trong băng tiếp đạn có 8 viên đạn. Kiểm tra ví của người đàn ông này, lực lượng công an phát hiện có 12 viên nén màu đỏ, 1 viên đã sử dụng một nửa.

Đào Xuân Sơn 

Sau khi tiếp nhận đối tượng và tang vật từ tổ công tác Y 13 - 141 CATP, Phòng CSGS đã tập trung đấu tranh, làm rõ đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng là Đào Xuân Sơn, SN 1956, ở huyện An Lão, TP Hải Phòng, có 1 tiền án. Số viên nén màu hồng được giám định là ma túy tổng hợp và Sơn khai một tuần trước đó, đối tượng đã nhặt được túi nilon đựng số ma túy này tại một quán karaoke ở TP Hải Phòng. Sơn đã sử dụng một nửa viên. Còn lại cất vào ví và bị lực lượng 141 - CAHN phát hiện.

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ vũ khí  ảnh 4
Súng, đạn và ma túy tổng hợp thu được của Sơn

Theo Phòng CSHS - CATP Hà Nội, đơn vị đã xác lập án điểm đối với vụ án tàng trữ trái phép ma túy và vũ khí quân dụng, đang khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.