Liên quân 141 mạnh tay xử lý các thanh, thiếu niên 'ngổ ngáo' càn quấy trên đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong 3 đêm cuối tuần 15, 16, 17/12, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Cứ mỗi khi về đêm, nhất là vào các ngày cuối tuần, trên những con đường nội thành Hà Nội, người đi đường thỉnh thoảng lại giật mình “thon thót” bởi những tiếng nẹt pô “đinh tai nhức óc” của những thanh thiếu niên ngổ ngáo, đầu trần, phóng xe bạt mạng, lạng lách, đánh võng.

Tiếng nẹt pô "đinh tai nhức óc" của các đối tượng

Bà Nguyễn Thị Nhu, phố Hàng Bài kể: "Hôm ấy, tôi đang đi xe đạp chầm chậm sát vỉa hè thì bất ngờ nghe một tiếng nổ rầm rầm ngay đằng sau cứ như trời sập. Nghe rất hãi. Tôi giật mình loạng choạng tay lái rồi ngã vật ra đường. Chưa bao giờ tôi nghe thấy thứ âm thanh khủng khiếp như thế”.

Nhằm trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng có các hành vi nẹt pô, độ pô, rú ga, lạng lách, đem lại bình yên trên các tuyến phố Thủ đô, mỗi khi màn đêm buông xuống, các tổ công tác 141 lại lên đường tuần tra kiểm soát.

Màn đêm buông xuống, các tổ công tác 141 lại lên đường làm nhiệm vụ.

Màn đêm buông xuống, các tổ công tác 141 lại lên đường làm nhiệm vụ.

Nhiều thanh thiếu niên "ngổ ngáo" bị xử lý.

Nhiều thanh thiếu niên "ngổ ngáo" bị xử lý.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong 3 đêm cuối tuần 15, 16, 17/12, nhiều tổ công tác 141 đã được triển khai hóa trang, qua đó đã phát hiện, tạm giữ 89 đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, rú ga, nẹt pô, độ, chế pô xe với âm lượng lớn, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, bàn giao Công an phường sở tại xác minh, làm rõ.

Nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo bị lực lượng 141 xử lý.

Nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo bị lực lượng 141 xử lý.

Ngoài ra các tổ công tác còn phát hiện 6 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Tang vật thu giữ 3 bình khí cười; 1 gậy 3 khúc; 2 mô tô sử dụng BKS giả; 2 GPLX giả.

Cụ thể khoảng 23h10 ngày 15/12, tổ công tác Y12/141 hóa trang tuần tra trên địa bàn quận Đống Đa, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 2 bình kim loại màu xanh. Đối tượng N.V.T(SN 1995, HKTT: Tiền Hải, Thái Bình) khai nhận đang trên đường chở bình "khí cười" đi ship cho khách hàng. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng về Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng N.V.T vận chuyển 2 bình "khí cười"

Đối tượng N.V.T vận chuyển 2 bình "khí cười"

Tiếp đó vào tối 16/12, tổ công tác Y4/141 tuần tra trên địa bàn quận Tây Hồ. Đến khoảng 21h30, tại khu vực đường Nhật Chiêu, tổ công tác dừng xe kiểm tra một nam thanh niên có biểu hiện khác thường, thu giữ trong cốp xe của đối tượng một gậy ba khúc bằng kim loại.

Nam thanh niên N.V.H mang gậy ba khúc đi 'dạo phố'.

Nam thanh niên N.V.H mang gậy ba khúc đi 'dạo phố'.

Nam thanh niên N.V.H (SN 2003, HKTT: Hoài Đức, Hà Nội) khai nhận mang gậy ba khúc đi để phòng thân. Đối tượng và tang vật sau đó đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ.